Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran sẽ tiếp tục thảo luận về Syria tại Astana
- Cập nhật: Thứ sáu, 3/2/2017 | 9:04:42 AM
Cuộc gặp giữa các đại diện Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran lần này sẽ có sự tham gia của Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria.
![]() |
Quang cảnh phiên họp trong khuôn khổ cuộc hòa đàm Syria ở Astana, Kazakhstan.
|
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran sẽ thảo luận về việc thực hiện lệnh ngừng bắn tại Syria trong một cuộc gặp tại Astana, thủ đô của Kazakhstan vào ngày 6/2 tới. Thông báo của Bộ Ngoại giao Kazakhstan cho biết, cuộc gặp lần này sẽ có sự tham gia của Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria.
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đang nỗ lực hỗ trợ lệnh ngừng bắn mong manh được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian tháng 12/2016. Lệnh ngừng bắn này không bao gồm tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và tổ chức Mặt trận Fateh al-Sham (tên gọi mới của nhóm Mặt trận Al-Nusra).
Trong cuộc đàm phán tại Astana ngày 24/1 vừa qua, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã đạt được thỏa thuận về việc làm thế nào để kiểm soát lệnh ngừng bắn giữa các bên tham chiến tại Syria.
Mặc dù chưa đạt được bước đột phá lớn, nhưng đây là là một “thành công ngoại giao quan trọng” và nó đã tạo ra hy vọng về việc các bên tham chiến tại Syria sẽ tìm ra giải pháp cho cuộc nội chiến kéo dài gần 6 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.
(Theo VOV)
Các tin khác

Hạ viện Anh đã thông qua giai đoạn đầu tiên của một dự luật, theo đó trao quyền cho Thủ tướng Theresa May khởi động tiến trình Brexit.

Với 56 phiếu thuận và 43 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 1-2 đã phê chuẩn ông Rex Tillerson, cựu chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Exxon Mobil, làm Ngoại trưởng nước này.

Ngày 1/2, nguyên Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon (Ban Ki Mun) tuyên bố sẽ không ra tranh cử chức tổng thống Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ xin lỗi vì đã làm nhiều người thất vọng về quyết định trên.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Gutteres kêu gọi Mỹ đảo ngược sắc lệnh cấm nhập cư và người tị nạn người tại một số quốc gia Hồi giáo.