Nổ bom ở Indonesia, cảnh sát đấu súng với kẻ tấn công

  • Cập nhật: Thứ hai, 27/2/2017 | 2:19:55 PM

Cảnh sát Indonesia ngày 27-2 đã đấu súng với một kẻ tấn công sau khi có tin xảy ra nổ trong một tòa nhà chính quyền ở thành phố Bandung, Tây Java.

Hình ảnh chia sẻ trên mạng cho thấy cảnh sát đang bao vây bên ngoài tòa nhà.
Hình ảnh chia sẻ trên mạng cho thấy cảnh sát đang bao vây bên ngoài tòa nhà.

Theo Reuters, người dân có thể nghe thấy âm thanh từ vụ đấu súng trong bản tin phát trên truyền hình.

Phát ngôn viên cảnh sát Tây Java Yusri Yunus cho Reuters biết họ đã có mặt tại hiện trường. 'Thông tin từ người dân cho biết có nổ bom', vị này cho hay.

Thông tin mới nhất từ cảnh sát cho biết họ đã bắn bị thương kẻ tấn công - một người đàn ông. Tên này đã chạy xe máy vào tòa nhà và đặt bom tự chế trong sân, sau đó xông vào bên trong tòa nhà.

Cảnh sát nói họ tin động cơ của vụ tấn công là để buộc nhà chức trách thả những đối tượng bị lực lượng chống khủng bố bắt giữ trước đó.

Trước đó trang DailyStar đưa tin có hai kẻ tấn công, một kẻ đã bị cảnh sát bắt, một kẻ khác - được cho là phụ nữ, đấu súng với cảnh sát. Một trong hai kẻ đã ném chất nổ tự chế vào cảnh sát. Cả hai đều âm mưu tấn công liều chết, theo các nguồn tin địa phương.

Những năm qua tại Indonesia xảy ra nhiều vụ tấn công khủng bố, tồi tệ nhất là vụ đánh bom năm 2002 trên đảo du lịch Bali làm 202 người thiệt mạng, trong đó có nhiều người nước ngoài.

Cuối năm ngoái, một quả bom đã phát nổ ở ngoại ô thủ đô Jakarta. Ba nghi phạm đã bị tiêu diệt khi đấu súng với cảnh sát chống khủng bố.

(Theo TTO)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Vừa qua, một nhóm các nhà nghiên cứu Cuba cho biết đã phát triển một loại vắcxin trị liệu dành cho các bệnh nhân mắc hội chứng suy giảm hệ thống miễn dịch (HIV/AIDS), hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng và được kỳ vọng thành một lựa chọn mới bên cạnh các loại thuốc kháng retrovirus (ATR) hiện tại.

Một con đường bị sạt lở ở Chile.

Mưa lớn và lở đất tại Chile cuối tuần qua đã khiến 4 người thiệt mạng, 19 người mất tích và một dòng sông lớn bị nhiễm bẩn, buộc nhà chức trách phải cắt nguồn nước sạch cung cấp cho gần 4 triệu người dân tại thủ đô Santiago.

Ảnh minh họa.

Tính từ đầu tháng 1/2017 đến 23/2/2017, với 2 bệnh nhân nhiễm mới, tỉnh Giang Tây đã phát hiện tổng số 30 ca lây nhiễm virus H7N9 ở người, trong đó 10 trường hợp tử vong.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc cho rằng, cuộc điều tra của nhóm công tố đặc biệt vụ bà Park Geun-hye đã đáp ứng mục đích.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục