Tổng thống Philippines ra lệnh củng cố các thực thể chiếm đóng trên biển Đông
- Cập nhật: Thứ sáu, 7/4/2017 | 9:14:04 AM
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 6/4 đã ra lệnh cho quân đội nước này củng cố các thực thể mà Manila chiếm đóng trái phép trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
![]() |
Tổng thống Rodrigo Duterte.
|
“Chúng ta đã cố gắng làm bạn với tất cả mọi người nhưng chúng ta vẫn phải duy trì quyền tài phán của mình”, RT dẫn lời Tổng thống Duterte nói với các phóng viên trong cuộc họp báo sau chuyến đi của ông tới căn cứ quân sự tại tỉnh Palawan, phía tây Philippines hôm 6/4.
Tổng thống Duterte cho biết ông đã ra lệnh cho quân đội nước này củng cố sự hiện diện của Philippinse tại 9-10 đảo, đá, bãi cạn mà nước này đang chiếm đóng trái phép tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đã xác nhận thông tin về kế hoạch củng cố các thực thể trên biển Đông của Tổng thống Duterte.
“Tổng thống muốn xây dựng các cơ sở như doanh trại đồn trú, hệ thống lọc muối trong nước và xử lý rác thải, máy phát điện, hải đăng và nơi trú ẩn cho ngư dân”, ông Lorenzana cho biết.
Cũng trong cuộc họp báo, Tổng thống Duterte tiết lộ ông có thể đến đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào tháng 6 tới, nhân ngày Độc Lập của Philippines. Tổng thống Duterte còn tuyên bố sẽ củng cố chủ quyền của Philippines bằng cách xây dựng các doanh trại quân đội trên đảo.
Đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Các quốc gia khác trong tranh chấp biển Đông cũng đòi chủ quyền đối với đảo Thị Tứ, gồm Trung Quốc và Philippines. Hiện Philippines đang chiếm đóng trái phép hòn đảo này.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác

Theo Reuters/Yonhap, ngày 7/4, Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Hiroshige Seko cho biết chính phủ nước này đã quyết định kéo dài các biện pháp trừng phạt đơn phương chống Triều Tiên thêm 2 năm.

Hômqua (6/4), Nhà Vua Thái Lan Vajiralongkorn đã ký ban hành Hiến pháp năm 2017. Đây là sự kiện quan trọng, mở đường cho việc tổ chức một cuộc bầu cử vào năm sau.

Theo AP, tại phiên bế mạc Hội nghị ủng hộ tương lai Syria và khu vực diễn ra ở Brussels (Bỉ), cộng đồng quốc tế đã cam kết đóng góp 6 tỷ USD để viện trợ nhân đạo cho người dân và người di cư Syria trong năm 2017.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 5/4 họp khẩn để thảo luận về vụ tấn công hóa học tại Idlib, Tây Bắc Syria, làm ít nhất 72 người chết, gồm 20 trẻ em và nhiều phụ nữ.