Khủng bố lao xe tải vào đám đông tại Thụy Điển, 3 người chết

  • Cập nhật: Thứ bảy, 8/4/2017 | 8:06:27 AM

Một chiếc xe tải vừa lao vào đám đông trên đường Drottninggatan ở trung tâm thủ đô Stockholm, Thụy Điển làm ít nhất 3 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Đài phát thanh Thụy Điển)
Hiện trường vụ việc (Ảnh: Đài phát thanh Thụy Điển)

Theo Aftonbladet, một chiếc xe tải vừa lao vào đám đông giữa trung tâm thủ đô Stockholm, Thụy Điển vào tối 7/4, theo giờ Việt Nam.

Theo Expressen, ít nhất có ba người chết - nhưng thông tin chưa được xác nhận. Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ tấn công khủng bố.

Ảnh chụp hiện trường cho thấy chiếc xe tải cán người rồi đâm sầm vào một cửa hàng bên đường. Có thông tin có nổ súng tại hiện trường.

Vụ việc diễn ra ở Drottninggatan, một trong những phố đi bộ đông đúc nhất của thành phố, vào khoảng 15h địa phương.

Cảnh sát cho biết đã gửi cảnh báo cho người dân tránh khu vực trung tâm. Reuters mô tả rất nhiều cảnh sát và lực lượng khẩn cấp có mặt tại hiện trường hiện đã được sơ tán. Hệ thống tàu ngầm của thành phố cũng bị đóng cửa ngay sau đó.

Theo cảnh sát, có ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Nhưng phát thanh viên địa phương Martin Svenningsen khẳng định "tôi thấy ít nhất 3 người chết nhưng chắc là hơn".

Thủ tướng Stefan Lofven tuyên bố Thụy Điển bị tấn công, mọi thông tin đều cho thấy đây là hành động khủng bố. Cảnh sát xác nhận ba người đã thiệt mạng. Ngay sau vụ việc xảy ra, cảnh sát yêu cầu di tản nhà ga tàu trung tâm ở Stockholm.

Theo BBC, một vụ nổ súng diễn ra cùng lúc tại một khu vực khác của thành phố. Không rõ hai vụ việc có liên hệ với nhau hay không.

Vụ tấn công diễn ra chỉ vài ngày sau khi một người đàn ông đâm xe vào người đi bộ ở khu vực cầu Westminster, Anh, giết chết bốn người trước khi nhà xuống xe đâm chết một cảnh sát hôm 22/3.

Nhiều vụ tấn công bằng xe tải diễn ra trên khắp châu Âu trong một năm qua. Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm nhiều vụ bao gồm vụ xe tải cán chết 86 người ở Nice, Pháp, vào 7/2016 và vụ xe tải tông vào chợ Giáng sinh ở Berlin làm chết 12 người vào 12/2016.

* EU cam kết sát cánh cùng Thụy Điển sau vụ tấn công khủng bố

Liên minh châu Âu cam kết sát cánh và đoàn kết cùng người dân và nhà chức trách Thụy Điển sau vụ tấn công khủng bố.

Liên minh châu Âu ngày 7/4 đã bày tỏ tình đoàn kết và đề nghị được hỗ trợ Thụy Điển sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào nước này trước đó ít giờ.

Trong một tuyên bố, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jean-Claude Juncker nhấn mạnh, bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào một trong số các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đều là sự tấn công nhằm vào Liên minh châu Âu. Liên minh châu Âu cam kết sát cánh và đoàn kết cùng người dân và nhà chức trách Thụy Điển.

Trong khi đó, trong một dòng trạng thái đăng tải trên trang Tweeter cá nhân, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã nói rằng, trái tim của ông lúc này đang hướng về Thụy Điển. Ý nghĩ của ông đang dõi theo các nạn nhân và gia đình của họ sau vụ tấn công kinh hoàng tại Thụy Điển.
Trước đó ít giờ, một chiếc xe tải đã lao vào đám đông tại trung tâm thủ đô Stockholm của Thụy Điển, làm ít nhất 3 người chết và nhiều người bị thương. Vụ tấn công xảy ra vào lúc 13 giờ GMT (tức 20h tối giờ Việt Nam) tại phố Drottninggatan - khu phố đi bộ lớn nhất của thủ đô Stockholm. Chiếc xe tải sau đó đâm vào một loạt cửa hàng bách hóa gần đó. Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven sau đó đã gọi đây là một vụ tấn công khủng bố.

“Thụy Điển đã bị tấn công. Mọi thứ đã cho thấy, đây là một vụ tấn công khủng bố. Chính phủ đã được thông báo về tình hình. Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ các lực lượng chức năng. Chúng tôi kêu gọi người dân cần cảnh giác và theo dõi tình hình” - Thủ tướng Thụy Điển nói.

Hiện lực lượng chức năng Thụy Điển đang tiếp tục điều tra vụ việc. Cảnh sát khuyến cáo người dân tránh tụ tập tại khu vực trung tâm Stockholm. Hệ thống tàu điện ngầm tại thủ đô cũng đã tạm ngừng hoạt động.

Vụ tấn công này xảy ra sau các vụ tấn công kinh hoàng tương tự bằng ôtô tại Pháp, Đức và Anh.

(Theo VOV)

Các tin khác
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, việc Mỹ tấn công sân bay quân sự của Syria hôm qua (6-4) đã vi phạm luật pháp quốc tế và là hành động xâm lược chống lại một nước có chủ quyền.

Nga đề xuất HĐBA LHQ họp khẩn về vụ tấn công của Mỹ vào Syria.

Ngày 7/4, Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn để thảo luận về vụ tên lửa Mỹ tấn công căn cứ không quân của quân đội Syria.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại một cuộc họp IPU.

Ngày 7/4, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 136 đã bế mạc thành công tại thủ đô Dhaka của Bangladesh.

Ngày 6/4, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra tuyên bố kịch liệt lên án vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục