Cuộc chạy đua tàu ngầm làm dấy lên lo ngại an toàn tại châu Á
- Cập nhật: Thứ bảy, 20/5/2017 | 8:20:44 AM
Việc các nước châu Á đua nhau mua tàu ngầm công nghệ hiện đại đã đặt ra mối lo ngại về nguy cơ an toàn trên những tuyến đường biển.
![]() |
Ảnh minh họa
|
Chỉ trong 8 năm trở lại đây, số lượng tàu ngầm tại châu Á đã tăng thêm 50 chiếc, nâng tổng số tàu ngầm của khu vực lên tới 250 chiếc. Cuộc chạy đua này đang đặt ra mối lo ngại về nguy cơ an toàn trên các tuyến đường biển. Đây là thông tin được đưa ra tại Triển lãm Quốc phòng hàng hải vừa được tổ chức tại Singapore.
Bộ Quốc phòng Singapre đã đưa ra cảnh báo, việc có quá nhiều tàu ngầm hoạt động trong khu vực sẽ dẫn đến nguy cơ cao trong việc "tính toán giao thông trên biển bị nhầm lẫn". Tại cuộc Triển lãm Quốc phòng hàng hải, giới phân tích cho biết, những chiếc tàu ngầm gần như không có tiếng động, được trang bị súng bắn tầm xa đã tạo ra thách thức đối với những người lập kế hoạch để giữ cho các làn đường giao thông trên biển được thông thoáng.
Các nước Australia, Ấn Độ, Pakistan, Hàn Quốc và Indonesia cũng có kế hoạch tăng thêm số lượng tàu ngầm và hiện đại hóa đội tàu ngầm của họ. Thậm chí, Myanmar, cũng tuyên bố kế hoạch sẽ mua một chiếc tàu ngầm nếu như ngân sách cho phép.
(Theo VTV)
Các tin khác

Rạng sáng 19/5 theo giờ Việt Nam, Quốc hội Hy Lạp đã thông qua một gói thắt chặt chi tiêu mới mà chính phủ nước này hy vọng sẽ đảm bảo một cam kết giãn nợ và cung cấp các khoản vay mới từ các chủ nợ Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong tháng này.

AFP đưa tin ngày 19/5, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua dự luật được sử dụng một lần cho phép Nhật hoàng Akihito tuổi cao được thoái vị.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 18/5 nói rằng nước này sẽ chưa dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp cho đến khi đất nước hoàn toàn bình yên trở lại.