Hàn Quốc chấp nhận giấy phép hành nghề y do nước ngoài cấp

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/5/2024 | 9:44:39 AM

Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết sẽ cho phép những người có giấy phép hành nghề y do nước ngoài cấp được phép hành nghề hợp pháp tại nước này.

Một bệnh nhân mệt mỏi ngồi chờ để được khám bệnh tại một bệnh viện ở Hàn Quốc.
Một bệnh nhân mệt mỏi ngồi chờ để được khám bệnh tại một bệnh viện ở Hàn Quốc.

Đây là một động thái nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng chăm sóc sức khỏe đang trở nên trầm trọng hơn tại Hàn Quốc do các bác sĩ cấp dưới đình công kéo dài.

Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết họ sẽ sửa đổi quy định thực thi Đạo luật Dịch vụ Y tế, bổ sung "hỗ trợ y tế" vào danh sách các nhiệm vụ mà người có giấy phép y tế nước ngoài có thể thực hiện để giải quyết tình trạng thiếu nhân viên trong trường hợp thảm họa y tế xảy ra, gây tổn hại đến tính mạng và sức khỏe của cộng đồng.

Theo đạo luật sửa đổi, những người có giấy phép y tế từ nước ngoài sẽ được phép cung cấp dịch vụ y tế sau khi được Bộ trưởng Y tế chấp thuận.

Thông báo bất ngờ được đưa ra khi cuộc đình công của các bác sĩ cấp dưới bước sang tuần thứ 12 và một số giáo sư y khoa, những người đóng vai trò là bác sĩ cấp cao tại các bệnh viện lớn, đang từ chức hoặc nghỉ hàng tuần để phản đối quyết định của chính phủ về việc bổ sung thêm chỉ tiêu tuyển sinh trường y bắt đầu từ năm tới.

Tuy nhiên, Bộ Y tế Hàn Quốc từ chối bình luận về phạm vi hoạt động y tế mà người có giấy phép nước ngoài có thể thực hiện, nhưng cho biết họ sẽ được Bộ trưởng Y tế cho phép cung cấp các dịch vụ "được coi là cần thiết" trong cuộc khủng hoảng.

Chính phủ Hàn Quốc đã nâng cuộc khủng hoảng chăm sóc sức khỏe của đất nước lên mức "nghiêm trọng" vào lúc 8h ngày 23/2, lần đầu tiên sau khi các bác sĩ thực tập và bác sĩ nội trú bắt đầu đình công. Mức độ nghiêm trọng cao nhất trong hệ thống cảnh báo 4 cấp trước đây đã được ban hành trong đại dịch COVID-19 do số ca nhiễm được xác nhận tăng đột biến.

(Theo VTV)

Các tin khác
Tổng thống Iran - ông Ebrahim Raisi.

Cho đến sáng ngày 20/5 giờ địa phương, thông tin về số phận của Tổng thống Iran - Ebrahim Raisi sau vụ trực thăng chở nhà lãnh đạo này phải hạ cánh khẩn cấp xuống khu vực gần biên giới Azerbaijan hồi chiều 19/5, vẫn chưa được xác định.

Tổng thống Ukraine đã ký thành luật một dự luật cho phép một số tù nhân Ukraine phục vụ trong quân đội để đổi lấy khả năng được tạm tha khi kết thúc nghĩa vụ.

Tổng thống Nga Putin trong chuyến công du tới Bắc Kinh

Tổng thống Nga Putin trong buổi họp báo nhân chuyến thăm Trung Quốc 2 ngày khẳng định Moscow sẵn sàng đàm phán nhưng không bao giờ đồng ý những điều kiện không thể chấp nhận.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở quận Fukushima của Nhật Bản.

Ngày 17/5, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản bắt đầu tiến hành đợt xả thứ 6 lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục