Thêm nhiều quốc gia cấm nhập khẩu sữa Trung Quốc
- Cập nhật: Thứ ba, 23/9/2008 | 12:00:00 AM
Từ đầu tuần này đã có thêm nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ ban hành lệnh cấm hoặc hạn chế nhập khẩu sữa Trung Quốc cùng với việc thu hồi một số sản phẩm sữa có nguồn gốc từ nước này.
![]() |
Người tiêu dùng Bangladesh cảnh giác với sữa từ Trung Quốc
|
Theo con số cập nhật của Bộ Y tế Trung Quốc, đã có 52.857 trẻ em phải nhập viện sau khi uống phải sữa bẩn.
Một quan chức Bộ Y tế tiết lộ với hãng tin AFP rằng hầu hết trẻ em bị ốm do sữa đã “cơ bản hồi phục”, nhưng còn 12.892 em vẫn phải ở trong bệnh viện.
Hơn 80% trong tổng số 12.892 trẻ em nhập viện trong những tuần gần đây đều dưới 2 tuổi. Sữa bẩn đã khiến 4 trẻ em tử vong, 104 em khác đang ở trong tình trạng nguy kịch.
Cuối tuần qua, Hong Kong đã thông báo trường hợp trẻ em đầu tiên bị ốm do sữa bẩn bên ngoài Trung Quốc đại lục gây lo ngại cho nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đang sử dụng các sản phẩm sữa có nguồn gốc từ Trung Quốc. Quan chức y tế Đài Loan tuyên bố cấm ngay lập tức tất cả các sản phẩm sữa Trung Quốc do mối quan ngại của người tiêu dùng.
Trong khi đó, các nhà bán lẻ ở Hong Kong, Macau (Trung Quốc) cho biết họ đang thu hồi thêm nhiều sản phẩm sữa xuất xứ từ đại lục sau khi phát hiện chất melamine, thường được sử dụng để sản xuất nhựa, trong các mẫu sữa.
Hai mạng lưới siêu thị lớn ở Hong Kong thậm chí còn cho thu hồi sản phẩm sữa của hãng Nestle (Thụy Sĩ) sau khi báo chí địa phương đưa tin nó cũng nhiễm độc khi được sản xuất tại tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc).
Chính quyền Singapore ngày 21/9 cho biết đã phát hiện chất melamine trong một sản phẩm sữa khác của Trung Quốc. Cơ quan chức năng Singapore yêu cầu các nhà bán lẻ và nhập khẩu tiến hành thu hồi ngay các sản phẩm sữa bẩn từ Trung Quốc.
Trước sự lo lắng của người dân, chính quyền Nhật Bản cũng yêu cầu thu hồi các sản phẩm sữa Trung Quốc nhiễm bẩn đang lưu hành trên thị trường.
Malaysia, Brunei cũng tuyên bố cấm các sản phẩm sữa Trung Quốc dù hiện hai nước này không nhập khẩu sữa từ Trung Quốc. Theo AFP, chính quyền Bangladesh, Burundi, Gabon, Myanmar, Tanzania cũng đã ban hành lệnh cấm hoặc hạn chế nhập khẩu sữa Trung Quốc.
(Theo TPO)
Các tin khác

Ông Taro Aso - Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản- đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu của LDP để chọn ra Chủ tịch mới.
Nội bộ Liên minh châu Âu (EU) vẫn đang diễn ra tranh cãi về việc gia hạn áp thuế chống bán phá giá đối với giày da của Việt Nam và Trung Quốc - nhập khẩu vào thị trường châu Âu.

Triều Tiên đã đề nghị cơ quan giám sát hạt nhân LHQ bỏ niêm phong và các thiết bị giám sát khỏi lò phản ứng hạt nhân ở Yongbyon của nước này, giám đốc IAEA hôm 22/9 cho biết.

Theo thông báo của Bộ Y tế Trung Quốc, số trẻ mắc bệnh do “sữa sạn thận” tại nước này đã tăng lên gần 53.000 trẻ, trong đó có 12.892 trẻ phải nhập viện, với hơn 80% trong số này là trẻ từ 2 tuổi trở xuống. 39.965 trẻ khác được điều trị ngoại trú và được xem là “đã cơ bản hồi phục”.