Campuchia hỏa táng thi hài cựu Quốc vương Norodom Sihanouk

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/2/2013 | 7:51:39 AM

Thi hài của cựu Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk đã được hỏa táng ở thủ đô Phnom Penh vào ngày 4/2, trong sự tiếc thương của đông đảo người dân nước này.

Người dân Campuchia xếp hàng dài để được nhìn thấy linh cữu của cựu Quốc vương lần cuối.
Người dân Campuchia xếp hàng dài để được nhìn thấy linh cữu của cựu Quốc vương lần cuối.

Hàng ngàn người đã tham dự buổi lễ hỏa táng, nói lời tiễn biệt cuối cùng với vị cựu Quốc vương được yêu mến, kính trọng của Campuchia, người từng đóng vai trò quan trọng trong nhiều thập niên thăng trầm của đất nước này.

 

Cựu vương Norodom Sihanouk đã qua đời ở Bắc Kinh vào tháng 10 năm ngoái, thọ 89 tuổi. Thi hài của ông được quàn từ thời điểm đó để người dân có thể vào viếng.

 

Trong buổi lễ hỏa táng ngày 4/2, nhiều quan chức cấp cao nước ngoài cũng tới dự, trong đó có Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault, Hoàng tử Nhật Akishino. Buổi lễ bắt đầu bằng những lời cầu kinh của các thượng tọa, rồi cựu Quốc vương Campuchia được tiễn biệt bằng loạt pháo cối và pháo hoa. Sau đó, Hoàng thái hậu Monique và con trai, Quốc vương Norodom Sihamoni, châm lửa giàn thiêu tại đài hóa thân cao 15 tầng.

 Lễ hóa thân được cử hành trang trọng.
Lễ hóa thân được cử hành trang trọng.
 
Một số tro hài của cựu Quốc vương sẽ được rải ở ngã ba sông và phần còn lại sẽ được thờ tại cung điện hoàng gia.
 
 Cựu Quốc vương Campuchia được tiễn biệt bằng loạt pháo cối và pháo hoa.
Cựu Quốc vương Campuchia được tiễn biệt bằng loạt pháo cối và pháo hoa.
 

Buổi lễ ngày 4/2 kết thúc nhiều ngày tang lễ đưa tiễn cựu Quốc vương Sihanouk. Hôm thứ sáu vừa qua, hàng chục ngàn người đã tham dự buổi lễ rước quan tài của cựu Quốc vương qua đường phố Phnom Penh để tới đài hóa thân. Kể từ đó, người dân trên khắp Campuchia, trong trang phục đen, trắng, đã xếp hàng dài để được thấy quan tài của cựu Quốc vương.

 Cựu Quốc vương Campuchia được tiễn biệt bằng loạt pháo cối và pháo hoa.

Cựu Quốc vương Sihanouk là nhân vật có ảnh hưởng lớn tại Campuchia, mặc dù ông đã thoái vị và truyền ngôi cho con trai từ năm 2004. Ông lên ngôi vua khi còn rất trẻ, vào năm 1941. Rồi sau đó, ông đã dẫn dắt Campuchia giành độc lập từ Pháp vào năm 1953. Ông là hiện thân của Campuchia trong suốt nhiều thập niên biến động lớn về chính trị và xã hội ở nước này, mặc dù ông sống nhiều năm lưu vong ở nước ngoài.

 

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm Trung tâm Không gian Sohae hôm 15/12/2012 để chúc mừng thành tích phóng vệ tinh thành công của các nhà khoa học và nhân viên kỹ thuật ở đây.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa thống nhất các có các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Triều Tiên nếu nước này tiến hành các vụ thử hạt nhân. Đây là tuyên bố Đại sứ Hàn Quốc Kim Sook đưa ra hôm 4/2.

Tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đuổi một tàu cá Trung Quốc gần đảo Miyako ở quận Okinawa ngày 2/2.

Chiếc tàu cá và toàn bộ thủy thủ đã rời Miyako để về Trung Quốc vào chiều 3/2.

Người biểu tình đập phá dinh Tổng thống Ai Cập ở thủ đô Cairo ngày 1.2

Phe đối lập Mặt trận Cứu quốc (NSF) lên tiếng ủng hộ lời kêu gọi Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi từ chức trong lúc làn sóng biểu tình phản đối chính phủ của ông Morsi lan rộng khắp nước.

Tổng thống Pháp Francois Hollande trong chuyến thăm Mali.

Ngày 2/2, khi thăm Mali, Tổng thống Pháp khẳng định: “Sẽ là sai lầm khi nói rằng cuộc xung đột tại Mali đã chấm dứt”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục