NATO có thể triển khai 12.000 quân tại Afghanistan

  • Cập nhật: Thứ bảy, 23/2/2013 | 9:00:28 AM

AFP/AP đưa tin, các quan chức Mỹ ngày 22/2 cho biết, NATO có thể triển khai 12.000 quân tại Afghanistan để huấn luyện và hỗ trợ các lực lượng của quốc gia Tây Nam Á này sau khi sứ mệnh chiến đấu của NATO chống Taliban kết thúc vào năm 2014.

Binh sĩ Mỹ gác tại hiện trường vụ đánh bom ở Afghanistan.
Binh sĩ Mỹ gác tại hiện trường vụ đánh bom ở Afghanistan.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc George Little nói rằng, NATO đang cân nhắc triển khai từ 8.000-12.000 quân, kể cả sự đóng góp của Mỹ, tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Thomas de Maiziere nói với báo giới rằng người đồng cấp Mỹ Leon Panetta đã thông báo với ông tại hội nghị trên rằng Lầu Năm Góc sẽ duy trì từ 8.000-10.000 quân ở Afghanistan sau năm 2014. Tuy nhiên, người phát ngôn George Little khẳng định thông tin này là “không chính xác.”

Trong khi đó, tại hội nghị bộ trưởng quốc phòng NATO kết thúc ngày 22/2, Afghanistan nổi lên thành vấn đề quan trọng.

Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nhấn mạnh đến những tiến bộ mà các lực lượng Afghanistan đã đạt được trong quá trình chuyển giao và bày tỏ tin tưởng họ có thể đảm nhận toàn bộ trách nhiệm bảo vệ an ninh chỉ trong vòng “vài tháng.”

Ông cũng đảm bảo rằng NATO và cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ nước này sau năm 2014.

(Theo TTXVN)

Các tin khác

Indonesia đang tích cực vận động cho ứng cử viên của nước này là Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo, bà Mari Elka Pangestu, vào vị trí Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Tổng thống Obama tiếp Thủ tướng Nhật Abe tại Nhà Trắng ngày 22/2.

Thủ tướng Nhật Abe và Tổng thống Mỹ Obama đã nhất trí thắt chặt hơn nữa liên minh an ninh giữa hai nước trong cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo tại Washington vào ngày 22/2.

Cựu Thủ tướng Nhật Yoshiro Mori (trái) và Tổng thống Putin trong cuộc gặp tại điện Kremlin ngày 21.2

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa kêu gọi tìm cách giải quyết tranh chấp chủ quyền với Nhật về Nhóm đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phía bắc, theo Đài truyền hình NHK hôm nay 22.2.

Thủ tướng Nhật Bản đến Washington bắt đầu chuyến thăm Mỹ 3 ngày.

Thủ tướng Nhật và Tổng thống Mỹ sẽ thống nhất tìm ra biện pháp cứng rắn hơn trong vấn đề Triều Tiên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục