Hungary: Biểu tình quy mô lớn phản đối sửa đổi Hiến pháp

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/3/2013 | 8:06:17 AM

Quốc hội Hungary bầu ông Janos Ader làm Tổng thống mớiTheo AP, ngày 10-3, hàng nghìn người Hungary đã đổ về trung tâm thủ đô Budapest để biểu tình, phản đối những nội dung sửa đổi trong Hiến pháp nước này.

Cuộc biểu tình diễn ra sau khi Đảng Fidesz trung hữu của Thủ tướng Viktor Orban đã có động thái chưa từng có là sử dụng đa số trong quốc hội để đề ra những đạo luật mà theo những người biểu tình là "hạn chế quyền tự do công dân".

Tham gia biểu tình có cả học sinh trung học, họ cho rằng những sửa đổi Hiến pháp sẽ hạn chế triển vọng học đại học của thế hệ trẻ do Nhà nước chỉ trợ cấp cho những sinh viên cam kết làm việc trong nước sau khi tốt nghiệp.

Dự kiến, Quốc hội Hungary sẽ tiến hành bỏ phiếu lần cuối cùng về những nội dung sửa đổi Hiến pháp trong ngày 11-3. Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) đã điện đàm với Thủ tướng Viktor Orban, đề nghị Chính phủ Hungary hành động "phù hợp" với các nguyên tắc dân chủ của EU.

Trước đó, Hội đồng Châu Âu và Mỹ cũng đã hối thúc Budapest tạm hoãn trưng cầu ý dân.

Tuy nhiên, lãnh đạo Đảng Fidesz khẳng định việc bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Hungary là không thể chấp nhận được.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Lực lượng nổi dậy tại Syria.

Theo các nguồn tin từ Liên minh Dân tộc Syria (SNC) ngày 10/3, SNC đã trì hoãn cuộc họp thành lập chính phủ lâm thời.

Tổng thống lâm thời Maduro là ứng cử viên sáng giá thay thế ông Hugo Chavez

Tổng thống lâm thời Nicolas Maduro là ứng cử viên sáng giá thay thế ông Hugo Chavez.

Với 85,7% số phiếu ủng hộ, Đại hội Đảng Tự do Dân chủ Đức (FDP) ngày 9/3 tại Berlin đã bầu lại ông Philipp Roesler, 40 tuổi, người gốc Việt, làm chủ tịch đảng này.

Các hồng y Thiên chúa giáo La Mã sẽ bắt đầu bầu chọn giáo hoàng mới vào ngày 12/3, Vatican cho hay sau cuộc họp của 115 hồng y.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục