CHDCND Triều Tiên cắt đứt đường dây nóng với Hàn Quốc
- Cập nhật: Thứ ba, 12/3/2013 | 7:51:06 AM
Theo AFP, ngày 11-3, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết: CHDCND Triều Tiên (Triều Tiên) đã cắt đứt đường dây nóng liên Triều. Những nỗ lực với miền Bắc vào lúc 9h sáng ngày 11-3 đã thất bại.
![]() |
Binh sĩ Hàn Quốc tuần tra dọc khu vực phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên.
|
Ủy ban Thống nhất của Bình Nhưỡng trước đó cảnh báo họ sẽ cắt đường dây nóng này với tất cả các kênh thông tin liên lạc thông qua làng đình chiến Panmunjom. Đây là lần thứ ba Triều Tiên đơn phương cắt đứt đường dây nóng. Hai lần trước diễn ra trong năm 2008 và 2010 sau đó đã được phục hồi.
Ủy ban phụ trách tiến hành các cuộc đàm phán với miền Nam cũng cảnh báo tất cả các hiệp ước không xâm lược giữa Seoul và Bình Nhưỡng sẽ vô hiệu lực từ ngày 11-3. Trước đó, tư lệnh tối cao của quân đội Triều Tiên đã tuyên bố chính thức nói rằng miền Bắc sẽ không còn tôn trọng Hiệp định đình chiến tạm dừng chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).
Trong khi đó, theo Yonhap, Thứ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Chun-sig nói trong một phiên điều trần của quốc hội rằng việc Triều Tiên vô hiệu hóa thỏa thuận ngừng bắn đơn phương sẽ không có giá trị pháp lý. Các quan chức cho biết Seoul sẽ tích cực tìm kiếm giải pháp để đảm bảo rằng thỏa thuận 1953 vẫn còn hiệu lực.
Theo quy ước quốc tế, hiệp định vẫn còn hợp pháp cho đến khi một hiệp ước hòa bình vĩnh viễn được ký kết để thay thế nó, hoặc nếu tất cả các bên ký kết đồng ý thay đổi.
(Theo SGGP)
Các tin khác

Sáng 11/3, binh sỹ Mỹ và Hàn Quốc đã chính thức bắt đầu cuộc tập trận chung mang tên “Giải pháp then chốt”, bất chấp những đe dọa từ Triều Tiên. Có tổng cộng 10.000 lính Hàn Quốc và 3500 lính Mỹ tham gia cuộc diễn tập kéo dài 2 tuần.

Quốc hội Hungary bầu ông Janos Ader làm Tổng thống mớiTheo AP, ngày 10-3, hàng nghìn người Hungary đã đổ về trung tâm thủ đô Budapest để biểu tình, phản đối những nội dung sửa đổi trong Hiến pháp nước này.

Theo các nguồn tin từ Liên minh Dân tộc Syria (SNC) ngày 10/3, SNC đã trì hoãn cuộc họp thành lập chính phủ lâm thời.