Nhóm đối lập Syria bầu Thủ tướng lâm thời
- Cập nhật: Thứ ba, 19/3/2013 | 7:51:42 AM
Nhóm đối lập chính của Syria đang tung ra đòn mà họ xem là chiến lược nhằm hình thành một chính phủ lâm thời bất chấp sự tồn tại của chính phủ do Tổng thống Bashar Assad đứng đầu.
![]() |
Một em bé Syria đứng cạnh căn nhà đổ nát do giao tranh ở thị trấn Taftanaz.
|
Lực lượng đối lập triệu tập một cuộc họp ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 18-3 để lựa chọn một thủ tướng lâm thời điều hành các khu vực họ đang kiểm soát. 12 ứng cử viên tranh cử vào chức này, bao gồm các nhà kinh tế, doanh nhân và một cựu bộ trưởng nội các Syria.
Theo AP, một số nhà phân tích cảnh báo việc thiết lập một chính phủ như vậy có thể dập tắt cơ hội đàm phán với Chính phủ Syria để chấm dứt cuộc nội chiến. Mặc khác, thành phần của chính phủ lưu vong có cả đại diện các phần tử Hồi giáo cực đoan, khủng bố. Lực lượng cực đoan, khủng bố đã gây nhiều vụ hỗn loạn ngay tại các khu vực họ đã giành quyền kiểm soát từ tay Chính phủ Syria.
Theo số liệu của LHQ, tính đến nay, cuộc nội chiến tại Syria đã làm 70.000 thiệt mạng và buộc 4 triệu người rời bỏ nhà cửa.
Chính phủ Syria cho rằng những người đang cố lật đổ chính phủ này được khủng bố nước ngoài tiếp tay. Issam Khalil, nhà lập pháp của Đảng Baath cầm quyền lặp lại quan điểm của Damascus rằng phe đối lập đang theo đuổi lợi ích của nước ngoài và đang âm mưu cho "nổ tung Syria từ bên trong."
Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định ủng hộ kế hoạch thành lập chính phủ chuyển tiếp tại Syria nhưng ông thêm rằng chỉ có một chính phủ chuyển tiếp được cả hai phe chấp nhận mới có thể cho phép Syria xác định tương lai của họ.
(Theo SGGP)
Các tin khác

Trung Quốc đã thay thế Anh, trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 5 thế giới và đây là vị trí cao nhất kể từ sau thời Chiến tranh Lạnh của nước này.

EU tỏ ra rất thận trọng trước những đề nghị của Anh và Pháp về việc gỡ bỏ lệnh cấm vận để cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy tại Syria.

Sau 40 ngày đàm phán căng thẳng với các Đảng phái trong Quốc hội, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 17/3 chính thức thông báo đã thành lập được Chính phủ mới.

Ngày 17/3, đáp lại những kêu gọi từ phía Mỹ về việc Washington sẵn sàng đối thoại nếu Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, Bộ Ngoại giao nước này khẳng định đây không phải là vấn đề có thể thương lượng.