Tổng thống Nigeria tuyên bố tình trạng khẩn cấp
- Cập nhật: Thứ tư, 15/5/2013 | 2:21:39 PM
Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan, ngày 14.5 tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại ba bang nước này sau khi xảy ra hàng loạt những vụ tấn công của các nhóm Hồi giáo vũ trang.
![]() |
Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan ngày 14.5 tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại ba bang nước này.
|
Quân đội Nigeria sẽ có biện pháp thích đáng để chấm dứt tình trạng bất ổn tại ba bang Borno, Adamawa và Yobe, BBC dẫn lời phát biểu của ông Jonathan, trực tiếp trên truyền hình ngày 14.5.
Thời gian gần đây, hàng loạt những vụ bạo lực, tấn công văn phòng chính phủ, ám sát quan chức và giết hại thường dân đã xảy ra tại Nigeria, theo ông Jonathan. Vì vậy, ông Jonathan gọi đây là “một tuyên bố chiến tranh”.
Ông Jonathan cho biết quân đội đã được điều động ngay lập tức đến ba bang trên để truy lùng những phần tử Hồi giáo gây ra bạo lực.
Các phần tử Hồi giáo vũ trang thuộc nhóm Boko Haram ở Boko được cho là nhóm tiến hành nhiều vụ tấn công nhất ở Nigeria, khiến ít nhất 3.600 người chết kể từ năm 2010.
Nhóm Boko Haram có mục tiêu lật đổ chính phủ Nigeria để thành lập một nhà nước Hồi giáo, theo BBC.
(Theo TNO)
Các tin khác

Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ buộc phải cho gần 800.000 nhân viên dân sự nghỉ không lương luân phiên suốt 11 ngày từ tháng 6 đến tháng 9 này do chính quyền Washington phải cắt giảm ngân sách.

Iran ngày 14/5 đã khẳng định quyết tâm bảo vệ cương vị chủ tịch luân phiên của hội nghị Liên hợp quốc về giải trừ quân bị, sau khi Mỹ và Canada tuyên bố sẽ tẩy chay hội nghị do Tehran chủ trì.

Ngoại trưởng Mỹ hy vọng cả chính phủ Syria và phe đối lập sẽ dự Hội nghị bàn việc lập chính phủ quá độ ở nước này.

Syria sẵn sàng tiến hành cuộc điều tra chung với Thổ Nhĩ Kỳ về các vụ tấn công ở thị trấn Reyhanlilàm 51 người thiệt mạng.