
Ngày 10-11 (giờ địa phương), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chính thức thừa nhận về vụ tấn công nhằm vào Hezbollah hồi tháng 9, trong đó hàng nghìn máy nhắn tin cầm tay phát nổ trên khắp Lebanon và Syria.

Tờ Bưu điện Washington Post ngày 10/11 dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã có cuộc thảo luận qua điện thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, cả Nga và Mỹ đều chưa chính thức xác nhận thông tin.

Ngoài quan hệ gần gũi Elon Musk, ông Trump không thân thiện với ngành xe điện và đe dọa cắt ưu đãi thuế, rút trợ cấp sản xuất lĩnh vực này.

Nhật Bản đã mất 2,2 tỷ giờ lao động do nắng nóng khắc nghiệt vào năm 2023, tăng 50% so với mức trung bình hàng năm trong những năm 1990

Quân đội Giải phóng Baloch (BLA) - một nhóm phiến quân ly khai - đã thừa nhận đứng đằng sau vụ đánh bom liều chết tại một ga xe lửa ở phía Tây Nam Pakixtan ngày 9/11, khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và 62 người bị thương.

Giá trị vốn hóa của Tesla đã vượt 1.000 tỷ USD do cổ phiếu tăng mạnh sau khi ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 8/11 đã buộc tội một người đàn ông Iran có liên quan đến âm mưu được cho là do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran chỉ đạo nhằm ám sát Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Nga đang tập kích ồ ạt Ukraine bằng máy bay không người lái (UAV) Shahed và các loại máy bay không người lái khác thay vì sử dụng tên lửa tầm xa. Trong số các mục tiêu của Nga có Kiev - nơi các cuộc không kích thường xuyên diễn ra, giới chức Ukraine cho biết.

Hội nghị thượng đỉnh EPC lần thứ 5 tập trung thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine, xung đột leo thang ở Trung Đông, Bắc Phi, vấn đề di cư bất hợp pháp, các vấn đề liên quan đến an ninh kinh tế.

“Em bé băng giá” Susie Wiles được chọn làm Chánh văn phòng Nhà Trắng, tỉ phú Elon Musk có thể góp mặt trong chính quyền tương lai của ông Donald Trump.