Văn Chấn sẵn sàng ứng phó với thiên tai

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/5/2025 | 1:51:53 PM

YênBái - Xác định công tác phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) là một nhiệm vụ trọng tâm, để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, huyện Văn Chấn đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các phòng, ban, các cấp chính quyền chủ động tổ chức, triển khai thực hiện mọi công việc cần thiết phục vụ PCTT theo đúng phương châm “Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Huyện Văn Chấn xử lý kè taluy dương tại Trường Mầm non Sùng Đô trước mùa mưa bão năm 2025.
Huyện Văn Chấn xử lý kè taluy dương tại Trường Mầm non Sùng Đô trước mùa mưa bão năm 2025.


Trên cơ sở thực tế địa phương, các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng các phương án để ứng phó với sạt lở đất, lũ quét, giông lốc; thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ”; rà soát, bổ sung hoàn thiện các phương án, kế hoạch chi tiết, cụ thể trong phòng, chống, khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra. 

Ông Hoàng Văn Cội - Chủ tịch UBND xã An Lương cho biết: "Xã đã phân công nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo PCTT&TKCN xã, đội cơ động TKCN, các tổ tuần tra canh gác, tổ thông tin liên lạc, đội dự phòng, đội xung kích. Đồng thời, xã giao chỉ tiêu vật tư, phương tiện, dụng cụ cho các phân ban và các khu dân cư để bố trí kinh phí chuẩn bị tốt vật tư phương tiện, nhân lực phục vụ công tác PCTT&TKCN”. 

Bên cạnh đó, xã còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở và các cuộc họp thôn giúp nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác PCTT và các kỹ năng xử lý tình huống khi có mưa bão xảy ra. Nhờ đó, nhân dân trong xã, đặc biệt là người dân sống trên các sườn đồi đã có kiến thức cơ bản về PCTT, chủ động chuẩn bị những vật dụng cần thiết trước mùa mưa bão.

Năm 2024, trên địa bàn huyện xảy ra 24 đợt thiên tai làm thiệt hại trên 21 tỷ đồng. Mưa lũ làm chết 4 người, làm bị thương 2 người; làm sập hoàn toàn 2 nhà, hư hỏng nặng 7 nhà, 156 nhà bị sạt lở taluy thiệt hại tài sản; có 115 hộ phải di dời khẩn cấp nhà ở đến vị trí an toàn... Trong sản xuất nông nghiệp, thiên tai làm thiệt hại 256,5 ha cây cối, hoa mầu; trên 700 con gia súc, gia cầm bị chết. 

Về cơ sở hạ tầng, mưa lũ gây ra 135 điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, liên xã, liên thôn; 35 công trình thủy lợi nhỏ tại các xã, thị trấn bị hỏng; 10 điểm trường bị sạt lở taluy với khối lượng trên 500 m3… 

Dự báo năm 2025, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, gió lốc có thể xảy ra. Vì vậy, trước mùa mưa bão UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động rà soát những điểm xung yếu, có nguy cơ sạt lở, lũ quét để xây dựng phương án bảo vệ, di dời dân, tài sản, gia súc ra khỏi vùng nguy hiểm khi cần thiết. 

Ông Phạm Thái Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn chia sẻ: "Văn Chấn xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện trong hoạt động PCTT theo quy định của pháp luật; quán triệt thực hiện có hiệu quả phương châm "4 tại chỗ”, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương; các cấp, các ngành chủ động trong xử lý các tình huống, sự cố tại chỗ để ứng phó thiên tai hiệu quả nhất”. 

Đồng thời, huyện tổ chức luyện tập, diễn tập theo phương án, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai xảy ra; nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; tổ chức trực ban PCTT nghiêm túc, đúng quy định để theo dõi, tổ chức thông báo, cảnh báo và tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện. Trước mắt, các xã, thị trấn tổ chức giải phóng ngay các công trình kiến trúc và các vật cản ở tất cả các khe suối trước mùa mưa, đặc biệt là ở hệ thống suối Ngòi Lao, Ngòi Nhì... Huyện khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả các trạm đo mưa tự động tại 17/24 xã, thị trấn trên địa bàn. 

Sự chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống của chính quyền địa phương sẽ góp phần giúp Văn Chấn hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi có tình huống xảy ra.

 Quang Thiều

Tags Văn Chấn ứng phó phòng chống thiên tai

Các tin khác
Công nhân Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ 1 Yên Bái khơi thông cống rãnh, bảo đảm giao thông mùa mưa bão.

Mùa mưa bão năm nay được dự báo sẽ có nhiều diễn biến khó lường và phức tạp. Điều đó có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống giao thông trên địa bàn như sạt lở, gây ách tắc giao thông trên các tuyến đường. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, Sở Xây dựng tỉnh đã yêu cầu các đơn vị được giao quản lý đường xây dựng phương án chi tiết và có kế hoạch cụ thể huy động nhân lực, vật lực, thiết bị máy móc triển khai ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Lãnh đạo UBND huyện Trạm Tấu kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở cao trước mùa mưa lũ năm 2025.

Hàng năm, huyện Trạm Tấu phải hứng chịu nhiều loại hình thiên tai như mưa, lũ quét, sạt lở đất, rét đậm rét, hại… làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất và an toàn của người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng năng lực phòng chống thiên tai (PCTT) là vấn đề được Trạm Tấu xác định là nhiệm vụ trọng tâm và thực hiện thường xuyên, liên tục.

Hiện trường vụ sạt lở tại công trường thủy điện Tả Páo Hồ 1A.

Bộ Xây dựng vừa gửi Công điện số 17/CĐ-BXD tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty, doanh nghiệp, Ban Quản lý dự án thuộc Bộ đề nghị bảo đảm an toàn thi công xây dựng và phòng chống sạt lở trong mùa mưa lũ.

Quốc lộ 4D nối Lào Cai với Lai Châu xuất hiện hố sụt lớn do mưa sáng 20-5.

Trước dự báo về đợt mưa lớn diện rộng thứ hai có khả năng đạt trên 250mm trong những ngày tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn khẩn yêu cầu các địa phương miền Bắc và Bắc Trung bộ chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục