Hội thi chế biến các sản phẩm "Tinh hoa miền đất Quế"

  • Cập nhật: Thứ bảy, 15/10/2022 | 9:29:57 AM

YênBái - Trong khuôn khổ Lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ IV năm 2022, ngày 15/10, huyện Văn Yên tổ chức Hội thi chế biến các sản phẩm quế với chủ đề "Tinh hoa miền đất Quế".


Hội thi đã thu hút sự tham gia của 47 địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia với 57 sản phẩm. Các sản phẩm đều có tính sáng tạo cao, thể hiện tâm huyết của chủ thể sản phẩm.

 Đồng chí Lã Thị Liền- Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên trao đổi với Ban giám khảo về các sản phẩm tham gia Hội thi.

Sản phẩm kệ gỗ treo tường của xã Đông An.

Từ sự sáng tạo và những đôi bàn tay khéo léo, các đội đã mang đến các sản phẩm từ cây quế gồm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đồ dùng gia dụng (đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em, các con giáp, đồng hồ, dép);  ẩm thực (trà, bánh, kẹo...) được chế biến từ quế. Đây là ý tưởng mới, có tính sáng tạo, độc đáo, thẩm mỹ, có tiềm năng thị trường cao, có khả năng sản xuất hàng hóa. 



Sản phẩm bộ đồ chơi thanh rút gỗ, ngựa gỗ của thị trấn Mậu A. 

Hội thi là dịp để huyện Văn Yên lựa chọn hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản xuất hàng hóa phục vụ tiêu dùng, khuyến khích phát triển các ý tưởng sự sáng tạo của tổ chức, cá nhân trong việc tạo ra các sản phẩm mới lạ, độc đáo mang tính hàng hóa, làm giàu thêm các sản phẩm quế Văn Yên, phục vụ người tiêu dùng trong nước và hướng tới thị trưởng xuất khẩu.

Đây cũng là dịp để các địa phương, doanh nghiệp giao lưu, học tập kinh nghiệm trong chế biến các sản phẩm quế, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện tích cực sáng tạo các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ quế, có mẫu mã mới, đẹp, ấn tượng, độc đáo, tiêu biểu, góp phần đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, nhất là các sản phẩm làm quà tặng phục vụ du khách trong và ngoài nước. 

Thông qua Hội thi chế biến các sản phẩm quế "Tinh hoa miền đất Quế", huyện Văn Yên đã tiếp tục giới thiệu, quảng bá hình ảnh quế Văn Yên đến bạn bè trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm quế và thu hút doanh nghiệp vào đầu tư chế biến sâu các sản phẩm quế Văn Yên. 


Minh Huyền - Bùi Minh

Tags Hội thi các sản phẩm quế tinh hoa miền đất Quế Văn Yên

Các tin khác
Nghi thức tế lễ trong Lễ hội

Ngày 25/4 (tức 17/3 Giáp Thìn), phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái tổ chức Lễ hội Giỗ Mẫu đền Bà Áo Trắng năm 2024. Dự Lễ hội có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tour du lịch lịch sử

Những ngày này, huyện Trấn Yên đang tích cực chuẩn bị ra mắt tour du lịch “Theo dấu chân anh hùng” và chung kết Cuộc thi “Em hát về địa chỉ đỏ”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 07/5/2024) và 79 năm thành lập Chiến khu Vần (5/1945 - 5/2024).

Cơ sở lưu trú Mộc Homestay thị trấn Mù Cang Chải sẵn sàng đón khách

Huyện Mù Cang Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Nhu cầu du lịch nội địa dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa hè này.

Ngày 24/4, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ban hành Văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục