Du lịch trải nghiệm làng nghề, hướng đi cho Yên Bình

  • Cập nhật: Thứ ba, 13/6/2023 | 7:41:27 AM

YênBái - Huyện Yên Bình sẽ nâng cấp các làng nghề hiện có và hình thành các làng nghề mới, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Cùng với đó, đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động du lịch theo chiều sâu như: du lịch văn hóa cộng đồng, văn hóa tâm linh, du lịch nông nghiệp, trải nghiệm, homestay, vui chơi, giải trí, sinh thái…

Nghề đan rọ tôm tạo thu nhập ổn định cho người dân xã Phúc An.
Nghề đan rọ tôm tạo thu nhập ổn định cho người dân xã Phúc An.

Phát huy tiềm năng du lịch và bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo, thời gian qua, huyện Yên Bình đã tập trung quy hoạch làng nghề, tôn tạo các di tích lịch sử, gắn hoạt động tham quan du lịch trải nghiệm, tạo ra sản phẩm du lịch mới...

Nằm ven hồ Thác Bà, người dân ở thôn Đồng Tâm, xã Phúc An đã gắn bó với nghề đan rọ tôm hàng chục năm nay. Từ một nghề phụ, tranh thủ lúc nông nhàn, rọ tôm Đồng Tâm được bán tới các tỉnh: Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang... dần dần trở thành nghề chính. 

Gia đình bà Trần Thị Chinh là một trong những hộ làm nghề lâu năm. Những thanh giang, thân rọ và hom rọ trải khắp mặt sân hong nắng. Bên hiên nhà, từng nhóm chị em vừa trò chuyện vui vẻ vừa thoăn thoắt đan lát. 

Bà Chinh cho biết: "Nghề này dễ làm. Từ trẻ con đến người già, ai ai cũng làm được mà thu nhập lại khá ổn định. Trước đây, nghề đan rọ tôm chỉ tập trung vào tháng 6 đến hết tháng 12. Vài năm nay, nhiều du khách thường ghé qua làng nghề trải nghiệm và mua sản phẩm nên công việc diễn ra quanh năm”. 

Thôn Đồng Tâm được UBND tỉnh công nhận làng nghề năm 2017 đã góp phần giúp nghề đan rọ tôm phát triển mạnh mẽ hơn. Đến nay, xã Phúc An có 80% số hộ tham gia làm nghề. Cùng với đó, xã cũng đẩy mạnh phát triển các mô hình du lịch homestay, các loại hình du lịch trải nghiệm: đan rọ tôm, đánh bắt tôm cá theo cách truyền thống trên hồ Thác Bà; lao động cùng nông dân và tìm hiểu các điệu múa dân gian của người Dao... 

Tại xã Yên Thành, những người phụ nữ dân tộc Dao quần trắng vẫn dành thời gian thêu những bộ trang phục truyền thống. Với họ, mỗi đường kim mũi chỉ là cách gửi gắm tình yêu dân tộc mình, thể hiện sự trân trọng nghề truyền thống. 

Bà Lê Thị Thương ở thôn Trung Tâm chia sẻ: "Tôi được mẹ dạy thêu trang phục truyền thống từ khi mới 10 tuổi. Hơn 30 năm nay, tôi luôn trân trọng, gìn giữ nghề. Phụ nữ người Dao đều biết thêu để tự tay may trang phục cô dâu khi xuất giá. Không chỉ giữ nghề thêu cho riêng mình mà tôi còn truyền dạy lại cho các con cháu để gìn giữ bản sắc dân tộc”. 

Yên Thành có 95% dân số là đồng bào dân tộc Dao quần trắng sinh sống. Đồng bào vẫn còn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc. Bà Vi Thị Thắm - Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: "Để bảo tồn phát huy giá trị văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch, xã đã vận động, tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan chức năng mở các lớp tập huấn; giảng dạy và thành lập các đội văn nghệ; khuyến khích già làng, trưởng bản, nghệ nhân dân gian tích cực khôi phục, bảo tồn các làn điệu dân ca, dân vũ. Từ đó, thế hệ trẻ của địa phương đã được học tiếng nói, chữ viết, các điệu múa truyền thống, làm quen với nghề thêu, dệt... Bên cạnh đó, xã cũng đẩy mạnh việc quảng bá thông qua trưng bày không gian văn hóa tại các lễ hội và hội diễn nghệ thuật quần chúng".

Theo ông Vũ Tuấn Mạnh - Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thời gian qua, huyện đã xây dựng một số làng nghề gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng ở thôn Ngòi Tu (xã Vũ Linh), thôn Đồng Tý (xã Phúc An); làng nghề dệt, thêu thổ cẩm và nghề làm nhà sàn của người Dao ở xã Yên Thành; làng nghề đan lát tại xã Phúc Ninh... 

Hàng năm, các làng nghề đã tiếp đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Tuy vậy, các làng nghề phát triển còn manh mún, chưa đáp ứng nhu cầu của du khách vì hạn chế về hạ tầng và kỹ năng làm du lịch. Một số sản phẩm còn bị tư thương ép giá, giá không ổn định, không có thị trường tiêu thụ...

Thời gian tới, Yên Bình tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình OCOP gắn với phát triển du lịch. Huyện cũng nâng cấp các làng nghề hiện có và hình thành các làng nghề mới, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Cùng với đó, đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động du lịch theo chiều sâu như: du lịch văn hóa cộng đồng, văn hóa tâm linh, du lịch nông nghiệp, trải nghiệm, homestay, vui chơi, giải trí, sinh thái… theo hướng kết nối các tour, tuyến, góp phần đưa du lịch của huyện phát triển bền vững.
Minh Huyền

Tags Yên Bình du lịch du lịch trải nghiệm hình du lịch homestay chương trình OCOP

Các tin khác
Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Mộc Châu cho lãnh đạo 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ.

Tối 18/5, tại Quảng trường 8/5, Trung tâm hành chính huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Quang cảnh Hội nghị.

Sáng 16/5, UBND thị xã Nghĩa Lộ phối hợp với Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tổ chức Hội nghị tham vấn ý kiến của các cơ quan, đơn vị về thúc đẩy phát triển du lịch thị xã.

Nghi thức tế lễ tại Lễ hội giỗ Mẫu đền Tuần Quán

Thành phố Yên Bái là nơi chứa đựng nhiều di tích văn hóa tâm linh có từ nhiều thế kỷ với tín ngưỡng dân gian phong phú, đặc sắc, đặc biệt là tín ngưỡng thờ Mẫu với nhiều lễ hội, nghi lễ và lễ tục đẹp, góp phần tạo điểm nhấn bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững.

Lễ hội trái cây Tiền Giang năm 2024 sẽ được tổ chức vào tháng 6 tới đây.

Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: Lễ hội trái cây Tiền Giang năm 2024 sẽ được tổ chức vào đúng dịp Tết Đoan Ngọ năm nay. Đây là lần đầu tiên Lễ hội trái cây quy mô cấp vùng được tổ chức tại Tiền Giang.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục