Xe khách cháy trơ khung trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

  • Cập nhật: Thứ bảy, 26/11/2022 | 11:13:36 AM

Đang lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (thuộc địa phận xã Tân Hiệp, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), chiếc xe khách biển số Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Chiếc xe khách bị cháy rụi (Ảnh: Công an cung cấp)
Chiếc xe khách bị cháy rụi (Ảnh: Công an cung cấp)

Thông tin từ Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, Cục CSGT) cho biết, vào sáng 26/11, trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ- Cao Bồ - Mai Sơn xảy ra vụ cháy xe khách.

Cụ thể, khoảng 8h30 cùng ngày, xe khách mang BKS 29B- 158.XX do tài xế B.M.T. (SN 1969, trú tại phường Ngô Quyền, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) điều khiển, đang lưu thông theo hướng Hà Nội đi Ninh Bình đến Km226 + 700 (xã Tiên Hiệp, TP. Phủ Lý. tỉnh Hà Nam) thì bất ngờ bốc cháy.

Khi phát hiện sự việc, tài xế T. đã nhanh chóng lái xe vào làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc và dùng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên và bao trùm toàn bộ xe khách.

Nhận được tin báo, Đội 3 đã điều lực lượng đến hiện trường làm công tác phân luồng, đảm bảo giao thông, tránh xảy ra ùn tắc qua hiện trường vụ hỏa hoạn. Đồng thời, phối hợp cùng lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Nam dập tắt đám cháy.

Đến 9h05 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. 

Theo thống kê ban đầu, đám cháy không gây thiệt hại về người; tuy nhiên, toàn bộ xe khách đã bị thiêu rụi.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục