Nghiên cứu tinh gọn thôn, tổ dân phố

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/4/2025 | 11:09:41 AM

Chính phủ sẽ giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, xác định lộ trình sắp xếp lại thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, phục vụ trực tiếp đời sống cộng đồng dân cư.

Ngõ nhỏ Cống Đục nằm trong phố cổ Hà Nội nổi bật với cờ đỏ sao vàng dịp Tết Nguyên đán 2024.
Ngõ nhỏ Cống Đục nằm trong phố cổ Hà Nội nổi bật với cờ đỏ sao vàng dịp Tết Nguyên đán 2024.

Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, được Thủ tướng phê duyệt ngày 14/4, nêu nội dung trên.

Theo đề án, mô hình thôn, tổ dân phố tiếp tục được xác định là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, không phải cấp hành chính. Trước mắt, số lượng thôn, tổ dân phố hiện có sẽ giữ nguyên.

Sau khi sáp nhập xã phường, bỏ cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế sẽ giữ nguyên. Trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non, trạm y tế xã sẽ được chuyển giao cho chính quyền cấp xã quản lý. Chủ trương này nhằm đảm bảo chăm sóc sức khỏe người dân ngay tại cơ cở và đủ trường, lớp cho học sinh trên địa bàn xã phường.

Với các đơn vị sự nghiệp khác, Chính phủ sẽ hướng dẫn tinh gọn đầu mối, đảm bảo cung ứng nhiều dịch vụ công cơ bản, thiết yếu cho người dân trong xã hoặc liên xã.

Theo quy định của Bộ Nội vụ, thôn được tổ chức ở xã, gồm thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc; tổ dân phố được tổ chức ở phường, thị trấn, gồm tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu.

Đến hết năm 2021, toàn quốc có hơn 90.000 thôn, tổ dân phố, trong đó 69.500 thôn và 20.900 tổ dân phố. Cả nước có 297.800 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Thôn, tổ dân phố không phải một cấp hành chính mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực. Thôn, tổ dân phố hoạt động theo nguyên tắc đảm bảo tính tự quản của cộng đồng dân cư, chấp hành quản lý nhà nước trực tiếp của chính quyền cấp xã và sự lãnh đạo của cấp ủy đảng; tuân thủ pháp luật, thực hiện theo hương ước (quy ước); đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

Mỗi thôn có trưởng thôn, mỗi tổ dân phố có tổ trưởng dân phố. Trường hợp cần thiết có thêm một phó trưởng thôn hoặc một phó tổ trưởng dân phố.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng: Đẩy mạnh phân cấp từ Chính phủ, các bộ, ngành cho chính quyền địa phương, phù hợp với năng lực và yêu cầu quản lý.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết, khi sáp nhập sẽ chọn trung tâm chính trị, hành chính của một trong số các tỉnh. Sau khi ổn định, có thể nghiên cứu xây dựng các trung tâm chính trị - hành chính mới hợp lý.

Ảnh minh họa

Chuyển 100% biên chế cấp huyện hiện có để bố trí biên chế cấp xã, trong đó đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp huyện hiện nay được bố trí làm nòng cốt tại các đơn vị cấp xã mới.

Lãnh đạo Sở Tư pháp Yên Bái - Lào Cai họp bàn thống nhất xây dựng Đề án hợp nhất hai sở.

Vừa qua, lãnh đạo 3 sở, gồm: Sở Tư pháp, Sở Y tế và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai tỉnh Yên Bái – Lào Cai đã tổ chức Hội nghị họp bàn thống nhất xây dựng Đề án hợp nhất các sở hai tỉnh.

Tổng số cán bộ, công chức cấp tỉnh sau sắp xếp không vượt quá tổng số cán bộ, công chức có mặt tại các đơn vị hành chính cấp tỉnh trước sắp xếp.

“Tổng số cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sắp xếp không vượt quá tổng số cán bộ, công chức, viên chức có mặt tại các đơn vị hành chính cấp tỉnh trước sắp xếp”, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục