
Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã sẽ thực hiện theo chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền mạnh mẽ gắn với nâng cao năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Theo bà Phạm Thị Thanh Trà, bộ máy nhiều lãnh đạo thì rất khó đáp ứng mục tiêu khẩn trương, cấp bách phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách hiệu quả và tốt nhất.

YênBái - Ngay từ đầu năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái đã tham mưu ban hành Chương trình hành động số 263 để cụ thể hóa Kết luận số 121, ngày 24/1/2024 của Ban Chấp hành Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18.

Thủ đô Hà Nội đã hoàn tất quá trình lấy ý kiến nhân dân về đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn, với 96% đồng thuận cách đặt tên các phường, xã mới.

Tỉnh Yên Bái sẽ bố trí trụ sở xã, phường mới gần dân, sát dân, thuận lợi cho người dân đi lại để giao dịch sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Đảng ta đang sắp xếp, tổ chức lại bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tạo xung lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

YênBái - Vừa qua, cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái, huyện Lục Yên đã đồng loạt triển khai lấy ý kiến Nhân dân về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, người dân các địa phương đã sôi nổi tham gia với sự đồng tình, ủng hộ cao.

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Bộ Nội vụ căn cứ hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính của các tỉnh, TP để thẩm định, tổng hợp và xây dựng đề án chung để kịp thời trình các cấp.

Dự kiến, HĐND, UBND huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh, thuộc thành phố trực thuộc Trung ương sẽ chấm dứt việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động từ ngày 1/7.

Theo Bộ Nội vụ, cần cân nhắc đơn giản quy trình bổ nhiệm với lãnh đạo cấp vụ, sở, phòng... nhằm thu hút, trọng dụng nhân tài, nâng cao chất lượng công chức lãnh đạo.