Kết thúc hải trình thăm, chúc Tết chiến sĩ, người dân quần đảo Trường Sa

  • Cập nhật: Chủ nhật, 21/1/2024 | 7:40:16 AM

Ngày 20/1, các chuyến tàu Vùng 4 Hải quân cập cảng Cam Ranh, Khánh Hòa kết thúc chuyến thăm, chúc Tết quân và dân trên huyện đảo Trường Sa. Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức cuộc gặp mặt và chúc mừng thành công của Đoàn.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 tặng hoa chúc mừng chuyến công tác thành công.
Bộ Tư lệnh Vùng 4 tặng hoa chúc mừng chuyến công tác thành công.

Đến dự có Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân; đại diện các Lữ đoàn 146, 955, các trưởng Đoàn công tác, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân cùng hơn 90 nhà báo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương trong cả nước.

Sau gần 20 ngày với hải trình hàng trăm hải lý, các Đoàn công tác thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã đưa các nhà báo, phóng viên đến thăm đảo và các điểm đóng quân thuộc huyện đảo Trường Sa.

Các đoàn công tác đã vận chuyển nhu yếu phẩm phục vụ Tết Nguyên đán cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa. Chuyến công tác đã thực hiện nghiêm các quy định trên biển, bảo đảm an toàn trong chuyến hải trình.

Tại các đảo, điểm đảo đến thăm, các Đoàn công tác đã gửi lời chúc Tết, động viên, thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, công tác ở Trường Sa. Đồng thời, phối hợp với các đảo tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao nhằm gắn kết tình cảm, động viên quân – dân trên các đảo yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nghiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Trong đó Đoàn công tác tàu 571 đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại đảo Gạc Ma.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân ghi nhận và cảm ơn các nhà báo, phóng viên đã tham gia, hoàn thành nhiệm vụ trong chuyến công tác. Với tinh thần, trách nhiệm và tình yêu biển đảo của Tổ quốc, các nhà báo, phóng viên đã vượt qua sóng, gió trên biển đến với Trường Sa.

Đại tá Nguyễn Hữu Minh cũng cho biết, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cả nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và trực tiếp là Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, trong năm 2023, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành toàn diện, xuất sắc các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thực sự là nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và an ninh, an toàn Căn cứ Cam Ranh cùng nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.

Bên cạnh đó, Vùng 4 Hải quân còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân, thực sự là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Tại buổi gặp mặt, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã trao tặng Giấy chứng nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa cho tất cả các thành viên trong Đoàn; tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo và tặng Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa cho các thành viên góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc.

(Theo Công lý)

Các tin khác
Thượng tá Nguyễn Văn Thọ- Phó Lữ trưởng Lữ đoàn 146- Trưởng đoàn công tác chủ trì Lễ tưởng niệm

Trong chuyến thăm, chúc Tết Giáp Thìn 2024 tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, Đoàn công tác Vùng 4 Hải quân tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ đảo Gạc Ma.

Ông Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Đà Nẵng (bên trái), trao tặng bức ảnh là tư liệu quý về Hoàng Sa cho ông Võ Ngọc Đồng - Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa.

Ngày 19-1, Hội Khoa học lịch sử Đà Nẵng đã trao tặng 2 tấm ảnh quý về chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa cho UBND huyện Hoàng Sa.

Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chỉ đạo lớp tập huấn.

Ngày 18-1, tại Lữ đoàn 101, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị tập huấn tổ chức, phương pháp bồi dưỡng cán bộ, lực lượng phục vụ và thực hành kiểm tra kỹ thuật bắn súng bộ binh, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ. Đại tá Ngô Đình Xuyên - Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân dự, chỉ đạo.

Trải qua 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 161 đã phát huy truyền thống: “Tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn, bám biển, bám đảo, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục