Ban Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2022

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/1/2022 | 2:13:58 PM

YênBái - Sáng 20/1, dưới sự chủ trì của Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh kết luận tại Hội nghị.
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh kết luận tại Hội nghị.

Đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự Hội nghị.

Năm 2021, hệ thống chính trị của tỉnh đã tích cực phối hợp, triển khai thực hiện công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị và địa phương. 

Ban Dân vận Tỉnh ủy và hệ thống dân vận chuyên trách các cấp đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương, chủ động tham mưu, triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ đã đề ra, nhất là việc thực hiện các nhiệm vụ tỉnh giao theo Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy.

Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành Chỉ thị số 09 ngày 31/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong tình hình mới; Quyết định số 300 ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái; Nghị quyết số 66 ngày 10/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; tham mưu sơ kết, tổng kết đầy đủ các văn bản của Trung ương về công tác dân vận. 

Đồng thời, thường xuyên phối hợp, theo dõi nắm tình hình nhân dân và báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh với Tỉnh ủy; xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo” năm 2021 tới các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh; triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về Quy chế dân chủ ở cơ sở… 



Các đồng chí nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân vận”.  

Việc xây dựng các mô hình "Dân vận khéo”, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở đã tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân; phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; góp phần ổn định tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận.

Năm 2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy tập trung thực hiện Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác dân vận; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy về công tác dân vận; đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo”…

Nhân dịp này, 24 cá nhân của tỉnh Yên Bái có nhiều đóng góp cho sự nghiệp công tác dân vận của Đảng đã vinh dự được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân vận” năm 2021 của Ban Dân vận Trung ương.

Thu Hạnh

Tags Ban Dân vận công tác dân tộc tôn giáo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở "Dân vận khéo”

Các tin khác
Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà gia đình ông gia đình ông Nguyễn Xuân Hợi, thôn Yên Hòa, xã Yên Hợp là thân nhân gia đình liệt sỹ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), chiều ngày 23/4, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà gia đình thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn huyện Văn Yên.

Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng quà động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.

Sáng 23/4, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Phan Văn Anh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, viếng và chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Sáng 22/4, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã dự khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái, ngày 23/4, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cùng các ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại thị xã Nghĩa Lộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục