Gặp mặt cán bộ chuyên trách cơ quan Tỉnh đoàn các thời kỳ, kỷ niệm 50 năm phong trào “5 xung phong”

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/3/2015 | 3:03:54 PM

YBĐT - Sáng 26/3, đúng kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2015) và 50 năm phong trào “5 xung phong” (1965 – 2015), tại hội trường Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ chuyên trách cơ quan Tỉnh đoàn các thời kỳ.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn; đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo, cán bộ chuyên trách cơ quan Tỉnh đoàn các thời kỳ.

Cùng với phong trào thanh niên cả nước, 84 năm qua, các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ Yên Bái các thế hệ đã luôn đoàn kết, thống nhất, đề xuất và triển khai thực hiện nhiều phong trào hành động cách mạng hiệu quả, đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh để xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ: “Buổi gặp gỡ này vô cùng ý nghĩa và sâu sắc, đó là động lực để các thế hệ cán bộ Đoàn ngày càng phấn đấu hơn trong công tác hoạt động đoàn thể. Trong con đường sự nghiệp của mình, tôi cảm thấy mình là người may mắn khi khởi nghiệp từ môi trường này. Nhờ có sự quan tâm, chia sẻ của lớp lớp cán bộ Đoàn, thế hệ cán bộ chúng tôi mới trưởng thành, tiến bộ…”. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh, bản thân mỗi người sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của Đoàn, luôn phấn đấu  bằng nhiệt huyết, khát khao cháy bỏng để cống hiến cho quê hương, đất nước. Đồng thời nhắn nhủ các thế hệ cán bộ Đoàn trẻ hãy làm nhiều việc tốt, cố gắng phát huy truyền thống của lớp cha anh đi trước, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Phó bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Các đại biểu nguyên cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn các thời kỳ đã cùng nhau chia sẻ, ôn lại một thời thanh xuân sôi nổi, tràn đầy niềm tin và khát vọng, không ngại hy sinh, gian khổ của mình và cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm và những bài học sâu sắc trong việc giáo dục, chăm lo, rèn luyện, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Các đồng chí là cán bộ Đoàn qua các thời kỳ đều chung quan điểm, hoạt động Đoàn mỗi giai đoạn đều có những khó khăn nhất định, nhưng đây cũng là môi trường để thanh niên rèn luyện bản thân, trau dồi những kỹ năng cũng như kiến thức hữu ích phục vụ cho việc học tập, lao động và công tác sau này.

Thông qua buổi gặp mặt, các cựu cán bộ Đoàn cũng nhắn nhủ các thế hệ cán bộ Đoàn hiện nay phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm để đưa phong trào Đoàn ngày càng phát triển, xứng đáng là lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng tiếp nối sự nghiệp dựng xây đất nước. Lực lượng thanh niên cũng cần mạnh dạn bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của mình trong các vấn đề của cuộc sống thể hiện tinh thần xung kích trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quyết Thắng – Hải Hà

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục