Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái lần thứ VI

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/7/2017 | 8:25:05 AM

YBĐT - Ngày 20/7, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. 82 cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho trên 120 cán bộ, đoàn viên các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh dự Đại hội.

Bầu cử đại biểu đi dự đại hội Đoàn cấp trên.
Bầu cử đại biểu đi dự đại hội Đoàn cấp trên.

Nhiệm kỳ qua, Đoàn thanh niên, Bộ CHQS tỉnh đã gắn hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên với thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03 và 05 của Bộ Chính trị; đồng thời, phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và các hoạt động của LLVT tỉnh; được cấp ủy các cấp và tổ chức Đoàn cấp trên ghi nhận, đánh giá cao; 30 lượt tổ chức Đoàn và hơn 270 lượt cán bộ, đoàn viên được các cấp khen thưởng; 84 đoàn viên ưu tú được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo”, tại Đại hội, các đại biểu đã phát huy trí tuệ tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo văn kiện, báo cáo chính trị đại hội Đoàn các cấp. Thảo luận khẳng định kết quả đạt được trong hoạt động công tác Đoàn trên các lĩnh vực, nhiệm vụ của Bộ CHQS tỉnh; nghiêm túc, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế yếu kém trong tổ chức hoạt động và rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn làm cơ sở đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới. 

Đại hội đã biểu quyết chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội gồm 7 chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản: hàng năm có 100%  cơ sở Đoàn đạt khá và vững mạnh; kết quả huấn luyện 75% trở lên đạt khá, giỏi; mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên, 1 sáng kiến cải tiến kỹ thuật; mỗi quý có ít nhất 1 hoạt động phối hợp với đơn vị kết nghĩa và tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Thanh Năm

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục