Kỷ niệm 78 năm truyền thống ngành thể dục - thể thao việt nam (27/3/1946 - 27/3/2024)

Thể thao Yên Bái góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/3/2024 | 8:42:37 AM

Trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Yên Bái đã phát triển sâu rộng. Toàn tỉnh đạt 43% dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên. Cùng với đó, các đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh cũng gặt hái được nhiều thành công.

Phong trào thể thao luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. 
Trong ảnh: Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Lục Yên tặng thưởng cho Đội bóng đá nhi đồng huyện Lục Yên giành chức Vô địch giải Bóng đá Nhi đồng tranh Cúp Phát thanh - Truyền hình tỉnh Yên Bái năm 2023.
Phong trào thể thao luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Lục Yên tặng thưởng cho Đội bóng đá nhi đồng huyện Lục Yên giành chức Vô địch giải Bóng đá Nhi đồng tranh Cúp Phát thanh - Truyền hình tỉnh Yên Bái năm 2023.

Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, mỗi người dân ở mọi lứa tuổi khác nhau đều lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để tập luyện. Đến nay, toàn tỉnh đạt 43% dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao rộng khắp, có chiều sâu. Cơ sở vật chất, hệ thống sân bãi tập luyện và thi đấu các môn thể thao điển hình như cầu lông, bóng chuyền, bóng đá... được đầu tư ở hầu hết các cơ quan, đơn vị và khu dân cư. Những thiết bị tập luyện thể thao ngoài trời ở các xã, phường được khai thác, sử dụng hiệu quả. 

Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh đã duy trì phối hợp hoạt động với 24 sở, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang giai đoạn 2021 - 2025 về đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Các giải thể thao cấp tỉnh được tổ chức thường xuyên, đúng kế hoạch, tiến độ và đảm bảo chất lượng chuyên môn cao. Tổ chức và phối hợp tổ chức thành công 18 giải đấu thể thao cấp tỉnh ở các môn: bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông, điền kinh, võ Vovinam, võ Karate, quần vợt… 


Bên cạnh đó, nhiều môn thể thao phong trào như nhảy Shuffle Dance, Aerobic, nhảy dân vũ, Yoga… thu hút đông đảo phụ nữ ở khu vực đô thị tập luyện thường xuyên. Các môn bóng rổ, võ Karate, võ Vovinam, bóng đá, cầu lông cũng được nhiều thanh thiếu nhi lựa chọn. Đặc biệt từ năm 2023, Yên Bái đã phát triển môn thể thao mới là Pickleball phù hợp với mọi lứa tuổi. Một số giải thể thao được ngành phối hợp với các ngành, đoàn thể của tỉnh tổ chức đã tạo thành thương hiệu như Giải bóng chuyền Bông lúa vàng, Giải bóng chuyền hơi người cao tuổi, Giải điền kinh học sinh, Giải bóng đá nhi đồng

Đối với thể thao học đường, cơ sở vật chất, sân bãi, nhà tập đa năng và trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất từng bước được đầu tư, nâng cấp. Chương trình môn học giáo dục thể chất đảm bảo cung cấp kiến thức, kỹ năng và duy trì thói quen tập luyện thể thao thường xuyên cho học sinh. Để duy trì, nâng cao chất lượng phong trào TDTT học đường, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hội thao, giải thể thao cấp tỉnh cho lứa tuổi học sinh như: giải Bóng đá nhi đồng, giải Vô địch điền kinh, võ Vovinam, võ Karate… 

Đặc biệt, Hội khỏe Phù Đổng là ngày hội thể thao truyền thống là nơi để học sinh giao lưu thi đấu, học hỏi, thể hiện khả năng, đam mê, nỗ lực thi đấu giành thành tích cao, góp phần nâng cao sức khỏe, phát triển  toàn diện thể chất. Qua giải đấu tạo nguồn tuyển chọn tài năng trẻ triển vọng tham gia huấn luyện và đầu quân cho đội tuyển tỉnh thi đấu tại giải thể thao toàn quốc. 

Về thể thao thành tích cao,  tỉnh Yên Bái cũng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hiện nay, tỉnh đang đào tạo VĐV thành tích cao ở 10 môn thể thao gồm: điền kinh, cử tạ, võ Vovinam, võ cổ truyền, cầu mây, bóng rổ, bóng ném, đá cầu, đẩy gậy và đua thuyền với tổng số 140 VĐV ở 3 tuyến: đội tuyển trẻ, đội tuyển tỉnh, đội tuyển năng khiếu. 


Hằng năm, các VĐV đội tuyển tỉnh đã tham gia thi đấu 22 giải thể thao toàn quốc, đoạt từ 45 huy chương các loại trở lên. Đặc biệt, trong năm 2023 đã đạt 68 huy chương các loại, trong đó có 11 Huy chương Vàng, 17 huy chương Bạc, 38 Huy chương Đồng. Một số môn thể thao được đánh giá là môn trọng điểm, đạt được nhiều huy chương ở các đấu trường như môn Cầu mây, Đá cầu, Vovinam, Điền kinh.

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, thể thao Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, lợi ích và ý nghĩa của việc rèn luyện TDTT thường xuyên, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ thể thao nhằm tạo phong trào tập luyện và thi đấu thể thao quần chúng sôi nổi, rộng khắp ở các cấp, các ngành và đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.

Lê Thị Thanh Bình - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Tags Thể thao Yên Bái

Các tin khác
Các vận động viên thi đấu hết mình.

Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi (từ 23 - 26/4/2024), Giải Bóng đá Nữ trang phục dân tộc huyện Lục Yên lần thứ nhất năm 2024 do Hội Liên hiệp phụ nữ phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện tổ chức đã thành công tốt đẹp.

Xác định 4 đội bóng vào bán kết tại VCK U23 châu Á 2024.

Khép lại trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq tại vòng tứ kết, VCK U23 châu Á 2024 đã xác định được 4 đội bóng vào vòng bán kết.

Quan Văn Chuẩn và các đồng đội không thể tạo nên bất ngờ trước U23 Iraq (Ảnh: AFC).

Dù chơi đầy cố gắng, tuy nhiên U23 Việt Nam vẫn thất bại 0-1 trước U23 Iraq trên sân Al Janoub (Qatar) tối 26/4 ở tứ kết và ngậm ngùi chia tay giải U23 châu Á 2024.

U23 Uzbekistan thắng U23 Saudi Arabia 2-0. (Ảnh: AFC)

Giành chiến thắng 2-0 để biến U23 Saudi Arabia thành cựu vương U23 châu Á, U23 Uzbekistan tiến vào bán kết gặp U23 Indonesia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục