Phái đoàn Liên đoàn Arab tới Baghdad ủng hộ Iraq chống IS

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/10/2014 | 8:47:44 AM

Theo THX, một quan chức Bộ Ngoại giao Iraq cho biết trong chuyến thăm chính thức ngày 19/10, phái đoàn Liên đoàn Arab (AL) do Tổng Thư ký Nabil al-Arabi dẫn đầu đã tới thủ đô Baghdad để thể hiện sự ủng hộ với quốc gia Trung Đông này trong cuộc đấu tranh chống nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tổng Thư ký Nabil al-Arabi.
Tổng Thư ký Nabil al-Arabi.

Trong số các thành viên chủ chốt của phái đoàn AL có Phó Thủ tướng Kuwait và Ngoại trưởng Kuwait Sabah Khaled Al-Sabah, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Mauritania Ahmed Ould Teguedi.

Phái đoàn của Liên đoàn Arab dự kiến gặp Tổng thống Iraq Fuad Masoum và Thủ tướng Haider al-Abadi cùng Chủ tịch Quốc hội Salim al-Jubouri.

Chuyến công du trên có thể được coi như động thái tái khẳng định những quyết định đã được AL thông qua trước đó về việc thể hiện sự ủng hộ, đoàn kết với nhân dân và Chính phủ Iraq trong nỗ lực chống khủng bố cũng như khôi phục an ninh, ổn định.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục