Xe buýt đối đầu với xe trộn bê tông, ít nhất 66 người thương vong

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/2/2017 | 9:03:40 AM

Ngày 16-2, cảnh sát Venezuela cho biết ít nhất 16 người thiệt mạng và 50 người thương trong vụ tai nạn xe buýt chở nhiều hành khách đấu đầu với xe trộn bê tông trên đường cao tốc phía Bắc nước này.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo Giám đốc Cục Bảo vệ dân sự và Quản lý thiên tai, Jorge Galindo, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 6 giờ (giờ địa phương) trên đường cao tốc cũ Güigüe-Valencia, thuộc bang Carabobo. Theo đó, chiếc xe buýt đang trên đường du lịch từ thành phố miền Đông Puerto La Cruz  đến thành phố Maracay thuộc miền Trung nước này. Sau cú va chạm mạnh, chiếc xe buýt đã lao xuống một khe núi. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cùng ngày, cảnh sát Brazil cũng cho biết vào rạng sáng ngày 16-2, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra giữa hai xe buýt tại bang Sao Paulo, làm ít nhất 8 người thiệt mạng và 50 người bị thương.

Tai nạn xảy ra khi xe buýt chở các sinh viên đã đâm vào một xe buýt khác, làm 2 lái xe và 6 người trên hai xe buýt thiệt mạng ngay tại chỗ. Theo lực lượng cảnh sát nước này, số người bị thương còn lại hiện đang được điều trị tại các bệnh viện gần hiện trường tai nạn.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục