Lở đất làm hơn 200 người thiệt mạng ở CHCD Congo

  • Cập nhật: Chủ nhật, 20/8/2017 | 12:30:46 PM

Ngày 19-8, hãng tin Tân Hoa xã dẫn lời ông Pacific Keta, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Ituri, đông bắc nước CHDC Congo cho biết đã xảy ra một vụ lở đất lớn tại ba làng thuộc tỉnh này làm ít nhất 200 người chết.

Ông Keta nói: "Chúng tôi đang có mặt ở hiện trường để đánh giá tình hình thiệt hại mà vụ lở đất gây ra. Thật không may, đã có ít nhất 200 người dân của hơn 100 hộ gia đình đã thiệt mạng".

Theo ông Keta, do nơi xảy ra thảm họa nằm ở một khu vực đồi núi hiểm trở, khó tiếp cận cùng với việc thiếu thốn các thiết bị phù hợp đã gây ra những khó khăn rất lớn cho công việc cứu hộ. Nhiều tổ chức cứu trợ và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (MINUSCO) cũng đã có mặt để tìm kiếm các nạn nhân một cách nhanh nhất có thể.

Do vụ lở đât đã xảy ra từ đêm ngày 17-8, các quan chức địa phương cho rằng hiện còn rất ít hy vọng tìm được người sống sót trong đống đổ nát và đã ngừng công tác tìm kiếm. Ông Keta cho biết hiện đang có rất nhiều nạn nhân của vụ thiên tai, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, đang không có nhà cửa và lương thực, đồng thời kêu gọi chính phủ và cộng đồng quốc tế có sự trợ giúp.

Trước đó, đêm ngày 17-8, do các cơn mưa lớn ở khu vực núi phía trên cao đã gây ra trận lở đất lớn, chôn vùi toàn bộ ba ngôi làng Tara, Kakakpa và Dhatsi ở quanh hồ Albert thuộc tỉnh Ituri.

Ngoài CHDC Congo, nhiều nước khu vực Tây và Trung Phi cũng đang hứng chịu thảm họa lở đất. Tại Sierra Leone, một vụ lở đất tại thủ đô Freetown hôm 14-8 đã khiến 461 người thiệt mạng và hơn 600 người mất tích.

(Theo NDĐT)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục