Triều Tiên cảnh báo các nước tại Liên hợp quốc

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/10/2017 | 1:57:24 PM

Triều Tiên ngày 17-10 cảnh báo các quốc gia tại Liên hợp quốc (LHQ) trong một tuyên bố rằng: đừng tham gia với Mỹ vào hành động quân sự chống lại đất nước châu Á này và các bạn sẽ an toàn khỏi sự trả đũa.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong một cuộc họp của đảng cầm quyền.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong một cuộc họp của đảng cầm quyền.

Reuters cho biết cảnh báo này nằm trong nội dung của bản sao mà phó đại sứ Triều Tiên tại LHQ Kim In Ryong chuẩn bị cho cuộc thảo luận về vũ khí hạt nhân trước một ủy ban của Hội đồng Bảo an LHQ.

Tuy nhiên trong cuộc thảo luận tại ủy ban trên, ông Kim đã không phát biểu thành lời nội dung này.

Nội dung chuẩn bị trước của ông Kim có đoạn "Nếu một nước không tham gia vào các hoạt động quân sự của Mỹ chống lại Triều Tiên, chúng tôi không có ý định sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại quốc gia đó".

"Toàn bộ nước Mỹ nằm trong tầm bắn của chúng tôi và nếu Mỹ dám xâm chiếm lãnh thổ thiêng liêng của chúng tôi, thậm chí chỉ vài centimet thì nước này sẽ không thể thoát khỏi sự trừng phạt nghiêm khắc của chúng tôi ở bất cứ nơi nào trên thế giới" - nội dung chuẩn bị của ông Kim viết.

Căng thẳng ngày càng leo thang giữa Mỹ và Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành một loạt vụ thử tên lửa và bom hạt nhân cũng như những "lời qua tiếng lại" giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Bên cạnh đó Hội đồng Bảo an LHQ đã nhất trí tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Triều Tiên vì chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này kể từ năm 2006.

Phó đại sứ Triều Tiên Kim đã nói trước ủy ban Đại hội đồng LHQ rằng: "Cho đến khi chính sách thù địch và mối đe dọa hạt nhân từ Mỹ được tận diệt triệt để, chúng tôi sẽ không bao giờ đặt chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo lên bàn đàm phán dưới bất kỳ hoàn cảnh nào".
 
(Theo TTO)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục