Đầu năm gặp “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014”

  • Cập nhật: Thứ năm, 1/1/2015 | 7:48:21 PM

YBĐT - Là đại biểu duy nhất của tỉnh Yên Bái trở về sau Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014”, anh nông dân Nguyễn Quang Trung ở thôn 5, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên vẫn còn nguyên cảm giác bồi hồi, xúc động.

Anh Nguyễn Quang Trung nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014” tại Lễ tôn vinh và trao danh hiệu này tổ chức tại Hà Nội ngày 11/10/2014.
Anh Nguyễn Quang Trung nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014” tại Lễ tôn vinh và trao danh hiệu này tổ chức tại Hà Nội ngày 11/10/2014.

Anh bộc bạch: “Vợ chồng tôi từng là hộ nghèo, rất nghèo của địa phương; đi lên từ hai bàn tay trắng nên tôi thực sự vui vì có một ngày mình đã nhận được danh hiệu vinh dự này. Chẳng biết có phải vì duyên nợ với cây quế không nhưng cuộc sống hôm nay khấm khá cũng nhờ ân tình thủy chung, ngọt bùi, cay đắng của thứ cây đặc sản ấy”.

Thứ cây mà anh Trung muốn nói đến chính là cây quế. Với tổng thu nhập từ 700 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm, đảm nhận đầu ra bao tiêu toàn bộ sản phẩm quế cho nông dân địa phương và tạo việc làm, thu nhập ổn định cho gần 30 lao động trong vùng, danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014” được trao cho anh Trung hoàn toàn xứng đáng. Vợ chồng anh vốn khởi nghiệp từ làm đậu, nấu rượu, nuôi lợn, đi từng ngõ ngách thu mua quế của bà con đem bán cho thương lái kiếm chút lãi lờ. Thấy cây quế có giá trị thương lái miền xuôi lên thu mua rất đắt, có được chút ít hiểu biết về cây quế, đến đâu thu mua, vợ chồng anh Trung cũng hướng dẫn bà con cách trồng và thu hoạch quế sao cho chất lượng.

Khi phong trào trồng quế phát triển, anh nhận đấu thầu 5ha đất đồi để trồng. Năm 2007, tìm được cơ sở thu mua quế khô lớn là Công ty TNHH Lê Hào, anh chị cắm “sổ đỏ”, vay mượn anh em mua chiếc ô tô tải 3 tấn và mua thêm 1ha đất để trồng quế. Hiểu rất rõ chất lượng các mặt hàng quế, lại là người luôn giữ chữ tín nên vợ chồng anh được nhiều cơ sở hợp đồng đặt hàng.

Được biết, hiện nay, cơ sở sản xuất của vợ chồng anh Trung đang trực tiếp sản xuất 5 loại sản phẩm xuất khẩu gồm: quế chẻ thanh, quế băm vuông, quế thuốc lá, quế cành; mỗi năm, xuất xưởng từ 500 - 700 tấn sản phẩm, thu gần 1 tỷ đồng. Phương châm hàng đầu trong kinh doanh là trung thực, trọng chữ “tín” nên trong khi không ít cơ sở sản xuất mặt hàng quế còn đang lúng túng, không tìm được thị trường tiêu thụ, vợ chồng anh lại được bạn hàng tin tưởng, ủy thác sản xuất trọn vẹn các công đoạn sản phẩm của nhiều mặt hàng xuất khẩu trực tiếp.

Anh Trung chia sẻ: “Khi mới bắt tay vào sản xuất, kinh doanh mặt hàng quế, điều khiến tôi lo lắng nhất đó là làm sao tìm kiếm được thị trường tiêu thụ, vấn đề này hiện nay đã không còn là trở ngại. Thực tế, mấy năm nay, thị trường tiêu thụ mặt hàng quế khá thuận lợi. Tôi nhận thấy, sản phẩm quế của Việt Nam đến với những thị trường “khó tính” nhất như: Ấn Độ, Pakistan, Nhật Bản, Hàn Quốc… đã được đánh giá cao về chất lượng”. Cũng theo anh Trung, hiện tại, nhu cầu đặt hàng của của các đối tác rất lớn lượng hàng của gia đình không đủ bán. Nhưng “cái khó bó cái khôn”, hiện, gia đình anh không có đất để mở rộng nhà xưởng, sân phơi, kho bãi chứa hàng.

Anh Trung nhận định, với tiềm năng rất lớn về vùng nguyên liệu, đặc biệt chất lượng quế của Yên Bái hơn hẳn nhiều nơi, bằng uy tín trong kinh doanh với các bạn hàng truyền thống, cơ sở sản xuất của gia đình hoàn toàn có thể đem lại nguồn thu nhập lớn hơn, tạo được việc làm nhiều hơn cho lao động địa phương nếu được các cấp chính quyền quan tâm, có những cơ chế, chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cho thuê mặt bằng sản xuất, mở rộng nhà xưởng, kho bãi...

Chia sẻ về dự định tới đây, anh Trung cho biết, sẽ tập trung đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất lên quy mô hợp tác xã hoặc doanh nghiệp nhỏ, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm quế của cơ sở, tạo thêm việc làm cho từ 40 - 50 lao động địa phương.

Rời Đào Thịnh trong nồng nàn hương quế, tôi mang theo về suy nghĩ mộc mạc: “Làm giàu cho mình là làm giàu cho quê hương” của vợ chồng nông dân Nguyễn Quang Trung và câu nói đau đáu của anh: “Chỉ mong có sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền, những nông dân dám nghĩ, dám làm như chúng tôi mới mong có cơ hội được cống hiến, đóng góp sức mình làm giàu cho quê hương”…

Minh Thúy

Các tin khác
Từ cây quế trung bình hàng năm gia đình ông Hoàng Văn On thu nhập trên 800 triệu đồng.

Nói đến ông Hoàng Văn On, người dân tộc Dao ở thôn Bản Tát, xã Châu Quê Hạ, huyện Văn Yên ai nấy đều nể phục tấm gương sản xuất giỏi tiêu biểu, trở thành tỷ phú từ trồng quế nhiều năm qua. Trồng quế lâu năm, nguồn thu nhập từ cây quế của gia đình ông trung bình hàng năm đạt trên 800 triệu đồng.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục