Người nông dân "bỏ phố" làm giàu

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/1/2015 | 2:23:20 PM

YBĐT - Vốn có nhà ở trung tâm phường Nam Cường (thành phố Yên Bái) nhưng vì ham mê nghề chăn nuôi nên anh Nguyễn Đức Hải đã cùng với vợ con để không ngôi nhà hai tầng khang trang rộng rãi vào làm trang trại chăn nuôi tổng hợp, nơi xung quanh là đồi rừng và ao đầm ở tổ 15 khu dân cư Đồng Phú giáp với địa phận xã Cường Thịnh (huyện Trấn Yên).

Mô hình chăn nuôi lợn của gia đình anh Nguyễn Đức Hải.
Mô hình chăn nuôi lợn của gia đình anh Nguyễn Đức Hải.

Đến thăm trang trại chăn nuôi của anh Hải, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên với quy mô chuồng trại chăn nuôi được xây dựng hợp lý  phân thành từng khu vực riêng để chăn nuôi lợn và gà. Hệ thống nước thải được xử lý bảo đảm môi trường xung quanh. Hệ thống nước uống cho lợn được tự động hóa. Đây chính là thành quả sau những tháng ngày lao động miệt mài của cả gia đình ông chủ trang trại. 

Anh Hải cho biết, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, bắt đầu bằng đủ thứ nghề để mưu sinh nhưng thấy chẳng nghề nào phù hợp với mình. Sau đó, anh được Hội Cựu chiến binh phường tạo điều kiện cho đấu thầu diện tích khu đầm Bềnh, tại khu dân cư Đồng Phú để nuôi thả cá. Vốn tâm huyết với nghề chăn nuôi, năm 2008, anh đã bàn với vợ vào đây mua đất để làm trang trại chăn nuôi. Bắt đầu chăn nuôi chỉ 2 đến 3 lợn nái, quy mô nhỏ lẻ, thấy đây là một hướng đi phù hợp với điều kiện của gia đình nên anh mở rộng quy mô chăn nuôi. Đến năm 2009, gia đình đã đăng ký tham gia mô hình chăn nuôi 10 con lợn nái và nhận được hỗ trợ của Nhà nước 30 triệu đồng.

Cùng với đó, Hội Nông dân phường đã cho vay 30 triệu đồng vốn . Có vốn trong tay, anh Hải đầu tư chăn nuôi lợn nái. Sau 3 năm phát triển chăn nuôi, gia đình anh có lãi trên 300 triệu đồng. Số tiền này anh đầu tư mua thêm đất làm trang trại, làm nhà và chăn nuôi. Nhận thấy lợi ích kinh tế từ chăn nuôi là rất cao, anh quyết tâm xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi theo hướng bán công nghiệp, với số vốn đầu tư chuồng trại cho nuôi gà và nuôi lợn gần 250 triệu đồng.

Mô hình nuôi lợn có diện tích gần 280m2 chia thành 12 ô và một kho chứa thức ăn, gồm 8 ô nuôi sản xuất con giống, 4 ô nuôi lợn thương phẩm. Số lượng đầu đàn thường xuyên duy trì ở mức từ 50 đến 100 con. Diện tích chuồng trại chăn nuôi gà, vịt, ngan là 178m2, xây kiên cố, có sân ăn uống. Trong chuồng lúc nào cũng duy trì từ 300 đến 500 con. Để tiếp tục phát triển rộng quy mô chăn nuôi, năm 2014, gia đình anh tham gia dự án nuôi lợn thịt quy mô 50 con và mô hình nuôi gà 300 con. Đối với 2 mô hình này, gia đình được nhận hỗ trợ 25 triệu đồng.

Đến nay, gia đình đã xuất 1 lứa lợn thương phẩm với trên 2 tấn lợn hơi, thu về trên 110 triệu đồng và thu từ chăn nuôi gà hàng chục triệu đồng. Anh còn đầu tư nuôi  thả cá trên diện tích đầm đấu thầu khoảng trên 2,5ha, hàng năm thu về vài tấn cá thịt. Riêng diện tích ao của gia đình, anh dùng để nuôi các loại cá có giá trị kinh tế cao như cá nheo, cá lăng cũng đem về nguồn thu đáng kể.

Với sự mạnh dạn và nỗ lực vượt khó, anh Hải đã tạo lập được một trang trại chăn nuôi tổng hợp có hiệu quả, trừ chi phí, hằng năm thu lãi hàng trăm triệu đồng. Đây cũng chính là lời giải thích vì sao anh lại bỏ phố vào rừng phát triển kinh tế bằng nghề chăn nuôi.

Tiến Bình - Việt Hà

Các tin khác
Từ cây quế trung bình hàng năm gia đình ông Hoàng Văn On thu nhập trên 800 triệu đồng.

Nói đến ông Hoàng Văn On, người dân tộc Dao ở thôn Bản Tát, xã Châu Quê Hạ, huyện Văn Yên ai nấy đều nể phục tấm gương sản xuất giỏi tiêu biểu, trở thành tỷ phú từ trồng quế nhiều năm qua. Trồng quế lâu năm, nguồn thu nhập từ cây quế của gia đình ông trung bình hàng năm đạt trên 800 triệu đồng.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục