Hết lòng vì công tác mặt trận

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/11/2015 | 9:49:09 AM

YBĐT - Gắn bó với công tác mặt trận được gần 5 năm, thời gian chưa phải là dài so với quá trình công tác của người cán bộ nhưng chị Nguyễn Thị Bích Thủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường Minh Tân (thành phố Yên Bái) đã nhận được nhiều tình cảm yêu quý của nhân dân cũng như sự tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương bởi tinh thần nhiệt huyết với công việc.

Chị Nguyễn Thị Bích Thủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Minh Tân, thành phố Yên Bái (đứng giữa) trao đổi với ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.
Chị Nguyễn Thị Bích Thủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Minh Tân, thành phố Yên Bái (đứng giữa) trao đổi với ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Chị Thủy tâm sự: “Công việc nào cũng có những khó khăn, vất vả, song, tôi luôn xác định đã là người cán bộ của dân thì làm việc gì cũng phải đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, vì nhân dân phục vụ. Công tác Mặt trận đòi hỏi người cán bộ phải luôn gần dân, sâu sát với nhân dân thì mới nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để giúp nhân dân nói lên tiếng nói của mình với Đảng, chính quyền và ngược lại. Vì thế, tranh thủ những lúc xuống cơ sở, tôi thường đến các gia đình để trao đổi, trò chuyện với mọi người. Chính điều này đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong công việc”.

Với đặc thù là phường có đông dân cư sinh sống, trong đó có nhiều hộ kinh doanh buôn bán, lao động tự do, người dân ở nơi khác đến làm việc, lưu trú nên để việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước tới người dân một cách đầy đủ, đạt kết quả cao nhất, với vai trò là Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, chị Thủy đã thường xuyên tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo ban công tác Mặt trận các khu dân cư tích cực phát động các phong trào thi đua tới toàn thể người dân.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ chị luôn chủ động đôn đốc,  kiểm tra, giám sát, bởi vậy hầu hết các phong trào, hoạt động do Uỷ ban MTTQ phát động đều đạt kết quả tốt. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đến nay, 9/9 khu dân cư trên địa bàn phường Minh Tân đã xây dựng được nhà văn hóa làm nơi sinh hoạt cộng đồng, số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ 94%, số tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa chiếm tỷ lệ 70%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,14%, thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/người/năm.

Hưởng ứng Cuộc vận động “Vì người nghèo”, hàng năm, nhân dân phường Minh Tân đã tự nguyện tham gia, đóng góp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” và có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Năm 2015, nhân dân phường Minh Tân đã đóng góp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” được trên 33 triệu đồng (vượt kế hoạch thành phố giao 114%), hỗ trợ  2 hộ nghèo làm nhà ở và tặng nhiều phần quà cho học sinh nghèo học giỏi, hộ nghèo bị ốm đau, hoạn nạn.

Là người trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, chị Thủy cũng rất tích cực vận động người dân tham gia đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên ở khu dân cư; tham gia ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Đảng, các dự án luật, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tỉnh, thành phố. Mỗi khi nhân dân hay cử tri có kiến nghị, đề xuất, chị đều trực tiếp là người đứng ra tổng hợp gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Vì thế, nhiều năm liên tục, trên địa bàn phường Minh Tân đã không xảy ra các vấn đề nổi cộm, bức xúc. Nhân dân trên địa bàn sống đoàn kết, gắn bó, chung sức xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Chị Thủy chia sẻ: “Để không phụ lòng tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và người dân, với vai trò là Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường Minh Tân, thời gian tới, tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa trong công việc, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận; đồng thời, đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết nhân dân, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn”.

Hồng Oanh

Các tin khác
Anh Phạm Tuấn Anh làm việc tại xưởng nhôm kính.

Học tập và làm theo gương Bác ở đức tính cần cù, chịu khó trong lao động, chàng thanh niên trẻ Phạm Tuấn Anh ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã quyết tâm vượt khó vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Từ cây quế trung bình hàng năm gia đình ông Hoàng Văn On thu nhập trên 800 triệu đồng.

Nói đến ông Hoàng Văn On, người dân tộc Dao ở thôn Bản Tát, xã Châu Quê Hạ, huyện Văn Yên ai nấy đều nể phục tấm gương sản xuất giỏi tiêu biểu, trở thành tỷ phú từ trồng quế nhiều năm qua. Trồng quế lâu năm, nguồn thu nhập từ cây quế của gia đình ông trung bình hàng năm đạt trên 800 triệu đồng.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục