Tuổi cao chí càng cao

  • Cập nhật: Thứ ba, 8/11/2016 | 1:50:58 PM

YBĐT - Thông qua phong trào, nhiều tấm gương NCT tích cực phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương đã xuất hiện.

Ông Lý Công Lợi (bên phải) giới thiệu vườn bưởi Khả Lĩnh của gia đình ông với cán bộ xã Yên Bình.
Ông Lý Công Lợi (bên phải) giới thiệu vườn bưởi Khả Lĩnh của gia đình ông với cán bộ xã Yên Bình.

Những năm qua, Phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” đã và đang được triển khai hiệu quả, rộng khắp trong các cấp hội người cao tuổi (NCT) huyện Yên Bình. Thông qua phong trào, nhiều tấm gương NCT tích cực phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương đã xuất hiện. Ông Lý Công Lợi ở thôn Đình Thi - hội viên Hội NCT xã Yên Bình, huyện Yên Bình là một trong những tấm gương tiêu biểu như vậy.

Dù đã bước qua tuổi 80, nhưng ông Lý Công Lợi luôn được bà con lối xóm kính nể bởi đức tính cần cù, chịu khó trong phát triển kinh tế gia đình bằng mô hình chăn nuôi tổng hợp. Nhiều năm làm lãnh đạo xã Yên Bình, sau khi về nghỉ chế độ, ông Lợi bắt tay ngay vào làm kinh tế. Ông chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi từng chăn nuôi lợn, nhưng quy mô manh mún. Khi đã có kinh nghiệm cùng nguồn vốn tiết kiệm, tôi mở rộng chuồng trại, tích cực tìm tòi, áp dụng các biện pháp khoa học, kỹ thuật mới và hiện nay, tôi luôn duy trì gần 10 con lợn nái, hơn 20 con lợn thịt”.

Chăn nuôi lợn đi vào ổn định, không mất quá nhiều công chăm sóc, còn lại một diện tích đất sản xuất khá lớn, ông Lợi quyết định trồng cây ăn quả. “Qua tìm hiểu sách báo và bạn bè gần xa, nhận thấy giống bưởi Khả Lĩnh có nhiều đặc điểm phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng địa phương, nên tôi quyết định trồng 30 gốc bưởi. Không ngờ, bưởi sinh trưởng tốt, năm nào cũng cho thu hoạch cao” - ông Lợi vui vẻ cho biết. Không chỉ dừng lại ở đó, ông còn vận động vợ con khai thác 4 ha đất đồi rừng để trồng keo, bạch đàn, trồng 8 sào chè, 2 mẫu ruộng nước và mở rộng diện tích ao thả cá.

Nhờ mô hình chăn nuôi tổng hợp, trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông có lãi từ 250 - 300 triệu đồng. Không chỉ là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình, ông Lý Công Lợi còn là người đi đầu trong các phong trào của địa phương. Đặc biệt là trong thực hiện Cuộc vận động “Không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống, không sinh con thứ 3” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động.

Là người cao tuổi có uy tín trong cộng đồng, ông đích thân đến từng nhà trong thôn, xóm tuyên truyền về Luật Hôn nhân và Gia đình cũng như những hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và sinh con thứ 3 trở lên. Giới thiệu những tấm gương thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, gia đình ấm no, hạnh phúc, để mọi người dễ hiểu và tin tưởng làm theo. Nhờ đó, nhiều năm trở lại đây, thôn Đình Thi nói riêng và xã Yên Bình nói chung không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống, tảo hôn và tình trạng các cặp vợ chồng sinh con thứ 3 đã giảm hẳn.

Nói về tấm gương ông Lý Công Lợi, ông Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Bình cho biết: “Mô hình kinh tế tổng hợp của ông Lợi đã không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cao mà còn góp phần giúp xã Yên Bình hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Ông là người chồng, người cha, người ông gương mẫu, luôn nhắc nhở con cháu làm giàu bằng sức lao động, sống có nghĩa có tình. Với bà con lối xóm, ông luôn được quý mến, kính trọng và là người bạn đáng tin cậy, năng nổ trong các hoạt động chung”.

Mai Linh

Các tin khác
Anh Phạm Tuấn Anh làm việc tại xưởng nhôm kính.

Học tập và làm theo gương Bác ở đức tính cần cù, chịu khó trong lao động, chàng thanh niên trẻ Phạm Tuấn Anh ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã quyết tâm vượt khó vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Từ cây quế trung bình hàng năm gia đình ông Hoàng Văn On thu nhập trên 800 triệu đồng.

Nói đến ông Hoàng Văn On, người dân tộc Dao ở thôn Bản Tát, xã Châu Quê Hạ, huyện Văn Yên ai nấy đều nể phục tấm gương sản xuất giỏi tiêu biểu, trở thành tỷ phú từ trồng quế nhiều năm qua. Trồng quế lâu năm, nguồn thu nhập từ cây quế của gia đình ông trung bình hàng năm đạt trên 800 triệu đồng.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục