Tô thắm thêm “vườn hoa” việc tốt

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/11/2017 | 8:05:27 AM

YBĐT - Từ khi cơn lũ xảy ra đến nay, gia đình anh Chiêm lúc nào cũng bận rộn, xen lẫn trong đó là tiếng nói, tiếng cười động viên, chia sẻ của mọi người.

Hỗ trợ người dân vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai.
Hỗ trợ người dân vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai.



Sinh sống ven bờ suối Thia, từng chứng kiến biết bao trận lũ đi qua, nhưng trận lũ lịch sử xảy ra ngày 10 và 11/10 vừa qua, khiến nhân dân Bản Màu thuộc tổ dân phố 1 phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ chưa hết bàng hoàng. Ngôi nhà sàn văn hóa được xây dựng bằng bê tông cốt thép khang trang, to đẹp trị giá đến 300 triệu đồng đã bị lũ làm sập đổ hoàn toàn, trong 6 hộ gia đình sinh sống gần đó đã có 2 nhà bị sập hoàn toàn và 4 hộ gia đình phải di dời khẩn cấp.
  
Thấy bà con phải chịu cảnh như vậy, không đắn đo suy nghĩ, anh Lò Văn Chiêm - Tổ trưởng Tổ dân phố 1, phường Cầu Thia đã bàn với vợ con đón 2 gia đình về nhà mình ở tạm để khắc phục khó khăn trước mắt.
 
Gia đình anh Chiêm có nhân 5 khẩu, nay thêm gần 10 nhân khẩu của 2 gia đình bị ảnh hưởng lũ cùng chung sống, cuộc sống khó khăn hơn nhưng không vì thế mà khiến anh thay đổi suy nghĩ. Từ khi cơn lũ xảy ra đến nay, gia đình anh Chiêm lúc nào cũng bận rộn, xen lẫn trong đó là tiếng nói, tiếng cười động viên, chia sẻ của mọi người. 

Hàng ngày, các gia đình vẫn tiếp tục công việc khắc phục hậu quả sau lũ, dọn dẹp nhà cửa, đồ đạc, khôi phục hoa màu bị ảnh hưởng ngã, đổ trong lũ, đi làm kiếm thêm thu nhập…
 
Sau những giờ phút lao động vất vả, mọi người lại quây quần bên nhau trò chuyện về những việc mình đã làm được trong ngày. 

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hoàng Văn Niên - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 1 cho biết: "Tổ dân phố có 100% số hộ là dân tộc Thái, sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, trong đó có 18 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo.
 
Với cương vị của mình, đồng chí Lò Văn Chiêm luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc; luôn tâm niệm "muốn dân nghe, dân hiểu và dân làm theo thì trong bất cứ việc gì người đảng viên phải là người gương mẫu nêu gương làm trước, nếu thấy hiệu quả và hợp với lòng dân thì dân khắc làm theo”.
 
Để là tấm gương cho nhân dân noi theo, với 2.200 m2 ruộng canh tác, anh Chiêm đã áp dụng đúng kỹ thuật và gieo cấy các giống lúa chất lượng cao, năng suất lúa luôn vụ sau cao hơn vụ trước. Trong vụ đông, anh trồng các giống rau, màu chất lượng tốt, sản phẩm của gia đình luôn bán được giá và được người mua tin tưởng.
 
Ngoài ra, gia đình anh còn làm thêm dịch vụ nấu rượu, chăn nuôi 3 con trâu, 15 con lợn và nhiều gà, vịt. Đảng viên Lò Văn Chiêm không chỉ tiêu biểu trong phát triển kinh tế gia đình, xây dựng Chi bộ vững mạnh, Tổ dân phố văn hóa mà còn hết lòng yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ nhân dân trong lúc gặp khó khăn, hoạn nạn. Tấm gương của anh góp phần tô thắm thêm "vườn hoa” việc tốt.

 Nhật Thanh - Thúy Quỳnh (Đài TT-TH thị xã Nghĩa Lộ)

Các tin khác
Anh Phạm Tuấn Anh làm việc tại xưởng nhôm kính.

Học tập và làm theo gương Bác ở đức tính cần cù, chịu khó trong lao động, chàng thanh niên trẻ Phạm Tuấn Anh ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã quyết tâm vượt khó vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Từ cây quế trung bình hàng năm gia đình ông Hoàng Văn On thu nhập trên 800 triệu đồng.

Nói đến ông Hoàng Văn On, người dân tộc Dao ở thôn Bản Tát, xã Châu Quê Hạ, huyện Văn Yên ai nấy đều nể phục tấm gương sản xuất giỏi tiêu biểu, trở thành tỷ phú từ trồng quế nhiều năm qua. Trồng quế lâu năm, nguồn thu nhập từ cây quế của gia đình ông trung bình hàng năm đạt trên 800 triệu đồng.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục