Chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2013 - 2018

“Sao vuông” làm kinh tế giỏi

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/8/2018 | 1:57:39 PM

YBĐT - Chiến sỹ dân quân Hoàng Văn Huyền ở xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên không chỉ là một điển hình trong phát triển kinh tế trang trại mà còn luôn gương mẫu, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Anh Hoàng Văn Huyền (bên trái) cùng lực lượng dân quân xã Khánh Thiện tham gia lao động tại địa phương.
Anh Hoàng Văn Huyền (bên trái) cùng lực lượng dân quân xã Khánh Thiện tham gia lao động tại địa phương.

Sinh ra trong một gia đình có 8 anh chị em, cuộc sống của Huyền từ nhỏ đã vô cùng khó khăn. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Huyền tiếp tục giúp gia đình làm nông nghiệp rồi cưới vợ. 

Năm 2007, Huyền tham gia lực lượng dân quân xã và được kết nạp Đảng một năm sau đó. Năm 2012, Huyền được cử đi học lớp trung cấp quân sự tại Trường Quân sự tỉnh. Quá trình học tập, anh được giao lưu, gặp gỡ với nhiều chiến sỹ đến từ các địa phương khác trong tỉnh; trong đó có nhiều người ở những vùng nông thôn khó khăn nhưng lại có trang trại cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
 
Anh chia sẻ: "Tôi tự nhủ, tại sao mình không thể làm giàu trên chính mảnh đất quê hương trong khi đất ở quê bỏ hoang rất nhiều? Tôi nghĩ, chỉ có làm kinh tế trang trại, mô hình VAC thì mới phát huy được lợi thế của vùng đất này”.
 
Với quyết tâm đó, năm 2014, anh xây dựng trang trại tổng hợp ngay trên mảnh đất của mình. Từ 2 ha rừng ban đầu, anh vay mượn và mở rộng diện tích lên 5 ha trồng rừng, trong đó có 100 gốc măng mai. Bên dưới, anh dựng lại ngôi nhà sàn khang trang, mở rộng diện tích ao, thả những loại cá giá trị, xung quanh xây dựng chuồng trại chăn nuôi gà, vịt. Sản phẩm làm ra bảo đảm chất lượng nên được người dân tin tưởng.
 
Trong suy nghĩ của anh, Khánh Thiện là một vùng đất hoang sơ có vẻ đẹp tự nhiên, nhiều nét văn hóa đặc sắc của người Tày, đặc biệt là khí hậu trong lành, mát mẻ hơn các vùng khác, nhiều khách du lịch đam mê khám phá tìm đến đây. Do vậy, anh đã làm thêm dịch vụ du lịch cộng đồng. Tuy chỉ mới nhen nhóm nhưng anh tin tưởng, chỉ vài năm nữa, dịch vụ du lịch cộng đồng sẽ phát triển mạnh ở Khánh Thiện.
 
Là người đi đầu trong lĩnh vực du lịch cộng đồng tại địa phương, anh tích cực liên kết với các điểm du lịch khác trong huyện như Khai Trung, Lâm Thượng tạo thành tour du lịch khám phá. 

Đến nay, ngôi nhà sàn của anh đã là điểm dừng chân quen thuộc của khách du lịch khi đến Khánh Thiện, khẳng định hướng đi đúng đắn, bền vững về kinh tế của người chiến sỹ "Sao vuông”. Với mô hình trang trại tổng hợp và dịch vụ, trừ chi phí, mỗi năm, gia đình anh thu lãi gần 200 triệu đồng.  

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Huyền còn là một chiến sỹ dân quân dũng cảm trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Anh thường xuyên tham gia huấn luyện, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Nghĩa vụ quân sự.
 
Tích cực cùng lực lượng dân quân xã tham gia Phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, giúp địa phương nạo vét kênh mương nội đồng, sửa chữa, tu bổ nhiều công trình văn hóa, và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
 
Anh Hoàng Duy Nhất - Chỉ huy trưởng Ban  Chỉ huy quân sự xã Khánh Thiện cho biết: "Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Huyền còn là chiến sỹ dân quân rất trách nhiệm, dù mưa nắng hay đêm tối, anh luôn có mặt cùng đồng đội tuần tra, kiểm soát, xử lý nhanh, hiệu quả các tình huống, bảo vệ sự bình yên cho thôn, xóm, được dân tin yêu, quý mến”.

Với những thành tích trong công tác, từ năm 2012 đến nay, anh Hoàng Văn Huyền nhiều lần được các cấp, các ngành khen thưởng, được giao trọng trách Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã. 

Được biết, anh Hoàng Văn Huyền sẽ vinh dự được tuyên dương là điển hình tiên tiến trong Phong trào "Thi đua Quyết thắng” của LLVT tỉnh.

Anh Dũng

Các tin khác
Anh Phạm Tuấn Anh làm việc tại xưởng nhôm kính.

Học tập và làm theo gương Bác ở đức tính cần cù, chịu khó trong lao động, chàng thanh niên trẻ Phạm Tuấn Anh ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã quyết tâm vượt khó vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Từ cây quế trung bình hàng năm gia đình ông Hoàng Văn On thu nhập trên 800 triệu đồng.

Nói đến ông Hoàng Văn On, người dân tộc Dao ở thôn Bản Tát, xã Châu Quê Hạ, huyện Văn Yên ai nấy đều nể phục tấm gương sản xuất giỏi tiêu biểu, trở thành tỷ phú từ trồng quế nhiều năm qua. Trồng quế lâu năm, nguồn thu nhập từ cây quế của gia đình ông trung bình hàng năm đạt trên 800 triệu đồng.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục