Thượng úy Lý Hoài Ân - hạt nhân tiêu biểu của Công an Yên Bình

  • Cập nhật: Thứ sáu, 2/8/2019 | 11:09:49 AM

YênBái - Thượng úy Lý Hoài Ân vừa vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Ba vì đã có thành tích góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Thượng úy Lý Hoài Ân (bên phải) tham gia xây dựng nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Thượng úy Lý Hoài Ân (bên phải) tham gia xây dựng nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Xuất sắc giành giải Nhất Hội thi "Bí thư chi bộ giỏi” huyện Yên Bình năm 2019; thường xuyên tổ chức, tập hợp đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong đơn vị tham gia các chương trình xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tận tụy, hết mình trong công việc, tích cực rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Yên Bình Lý Hoài Ân, sinh năm 1989 thực sự là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. 

Sinh ra và lớn lên trên vùng đất quế Văn Yên, ngay từ nhỏ, Thượng úy Lý Hoài Ân đã ước mơ trở thành chiến sĩ công an. Sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân I, Khoa Cảnh sát hình sự năm 2009, Thượng úy Lý Hoài Ân về nhận công tác tại Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Yên Bình.

Năm 2015, anh chuyển về Đội Điều tra tổng hợp. Tháng 3/2017, anh được bầu làm Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện. Suốt quá trình công tác, Thượng úy Lý Hoài Ân thấm thía hơn ai hết những khó khăn, vất vả và cả nguy hiểm của nghề. 

Anh tâm sự: "Với mỗi nhiệm vụ cụ thể được giao, tôi luôn cố gắng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham mưu với lãnh đạo Công an huyện triển khai nhiều biện pháp, giải pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Học tập và làm theo Bác, tôi đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, cố gắng làm hết sức có thể để bảo vệ cuộc sống cho nhân dân”.

Không chỉ vững vàng trong nghiệp vụ chuyên môn, trách nhiệm trong công việc, Thượng úy Lý Hoài Ân còn nỗ lực xây dựng Chi đoàn Công an huyện Yên Bình vững mạnh, trở thành ngọn cờ đầu trong các hoạt động phong trào. 

Với vai trò Bí thư Chi đoàn, Thượng úy Lý Hoài Ân cố gắng tìm tòi, học hỏi, gần thanh niên, sát thanh niên, thường xuyên nghiên cứu xây dựng mô hình hoạt động mới để thu hút ĐVTN tham gia. Với cách nói chuyện hài hước, Thượng úy Lý Hoài Ân luôn được các ĐVTN trong đơn vị yêu mến và dành nhiều tình cảm. 

Nhiệm kỳ 2017 - 2019, Chi đoàn cơ sở Công an huyện Yên Bình đã vận động ĐVTN quyên góp, ủng hộ Chương trình "Tình nguyện mùa đông” cho học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở bán trú xã Pá Lau (Trạm Tấu) 3 triệu đồng, tặng đồ dùng học tập cho học sinh nhà trường trị giá 2 triệu đồng; ủng hộ Chương trình "Lớp học cho em” tại huyện Trạm Tấu hơn 23 triệu đồng; ủng hộ bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn 1 triệu đồng.

Chi đoàn còn phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 5 Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh xây dựng 1 ngôi nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 60 triệu đồng; vận động gần 80 lượt ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện do Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức... 

Với những nỗ lực, cố gắng không ngừng trong công việc, nhiều năm liền Thượng úy Lý Hoài Ân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Đặc biệt, anh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Ba vì đã có thành tích góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ Tổ quốc; được Tỉnh đoàn tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017. 

Ngoài ra, anh còn được Chủ tịch UBND huyện Yên Bình và Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Phong trào thi đua "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.

Những kết quả đã đạt được trong công việc cũng như trong công tác Đoàn thêm nguồn động viên để Thượng úy Lý Hoài Ân giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ chiến sỹ công an để có thêm nhiều đóng góp cho phong trào Đoàn và công tác chuyên môn.

 Mai Linh

Các tin khác
Anh Phạm Tuấn Anh làm việc tại xưởng nhôm kính.

Học tập và làm theo gương Bác ở đức tính cần cù, chịu khó trong lao động, chàng thanh niên trẻ Phạm Tuấn Anh ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã quyết tâm vượt khó vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Từ cây quế trung bình hàng năm gia đình ông Hoàng Văn On thu nhập trên 800 triệu đồng.

Nói đến ông Hoàng Văn On, người dân tộc Dao ở thôn Bản Tát, xã Châu Quê Hạ, huyện Văn Yên ai nấy đều nể phục tấm gương sản xuất giỏi tiêu biểu, trở thành tỷ phú từ trồng quế nhiều năm qua. Trồng quế lâu năm, nguồn thu nhập từ cây quế của gia đình ông trung bình hàng năm đạt trên 800 triệu đồng.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục