Cựu chiến binh Khương Văn Thịnh tiên phong bảo vệ môi trường

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/12/2019 | 7:58:40 AM

YênBái - Nhiệt tình gắn bó với công tác hội, cựu chiến binh (CCB) Khương Văn Thịnh - Chủ tịch Hội CCB xã Mậu Đông, huyện Văn Yên được cấp ủy chính quyền và người dân trong xã tin yêu, quý trọng bởi sự gương mẫu, nhiệt huyết trong công việc. Trong đó, phải kể đến mô hình CCB bảo vệ môi trường do ông cùng tổ chức hội khởi xướng đã góp phần khơi dậy ý thức tự giác, trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường tại địa phương.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khương Văn Thịnh hướng dẫn người dân thôn Cầu Quạnh cách đốt rác trong bể.
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khương Văn Thịnh hướng dẫn người dân thôn Cầu Quạnh cách đốt rác trong bể.

Sau thời gian tại ngũ  ở Kho K16, Cục Kỹ thuật Quân khu II, năm 1998, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người lính, ông Thịnh trở về xây dựng gia đình và sống tại quê hương ở thôn Cầu Vải, xã Mậu Đông. 

Về với cuộc sống đời thường, ông Thịnh luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, thường xuyên vận động các thành viên trong gia đình, người dân trong thôn, xã cùng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của xã. 

Trao đổi với ông Vũ Văn Tuệ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mậu Đông, được biết trước khi được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội CCB xã năm 2017, ông Thịnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên các cương vị là Bí thư Đoàn xã, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Bí thư thôn Cầu Vải. 

Ở vị trí công việc nào, người cán bộ, đảng viên Khương Văn Thịnh cũng tận tụy, nhiệt huyết và trách nhiệm với công việc được giao. Ông luôn gương mẫu trong các hoạt động phong trào của Hội cũng như của địa phương; tích cực tuyên truyền, vận động hội viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tham gia hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”. 

Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua của Hội CCB xã diễn ra sôi nổi, rộng khắp.

Trên cương vị Chủ tịch Hội CCB xã Mậu Đông, ông Thịnh luôn phát huy vai trò tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền và hội cấp trên nhiều giải pháp thiết thực nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên; xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh toàn diện từ cơ sở. 

Ông Thịnh chia sẻ: "Hội CCB xã hiện có trên 300 hội viên sinh hoạt tại 6 chi hội. Các CCB đều đã được rèn luyện qua quân ngũ, có kỷ luật và khát vọng đóng góp xây dựng quê hương. Qua đó, khi phong trào xây dựng NTM được phát động, mọi người đều hưởng ứng, chung tay góp sức. Đặc biệt, Hội viên CCB luôn đoàn kết giúp đỡ nhau, góp sức trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo”. 

Nhiều năm qua, ông Thịnh cùng các thành viên Ban Chấp hành Hội vận động xây dựng quỹ hội được trên 245 triệu đồng và cho hội viên vay với lãi suất thấp để sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, Hội CCB xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nhận vốn vay ưu đãi cho hội viên vay phát triển kinh tế trên 3 tỷ đồng, cho hơn 200 hộ gia đình hội viên vay. Đến nay, tỷ lệ hộ khá giàu trong Hội đạt trên 80%, số hộ hội viên nghèo giảm, hiện còn 16 hộ.

 Không chỉ tích cực trong phát triển kinh tế, ông Thịnh cùng các thành viên BCH Hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hội viên CCB gương mẫu đi đầu trong các phong trào, tích cực đảm nhận nhiều công trình, phần việc thiết thực tại địa phương, từ đó, tạo sự gắn bó tình làng, nghĩa xóm, tình đồng chí, đồng đội, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân chung sức xây dựng NTM. 

Điển hình là mô hình CCB bảo vệ môi trường đã góp phần khơi dậy ý thức tự giác, trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, từng bước xóa bỏ thói quen vứt rác bừa bãi và thực hiện tốt quy trình tự xử lý rác thải ngay tại nhà mình. 

Trước đây, trên địa bàn xã có rất nhiều loại rác thải được vứt bỏ bừa bãi bên cạnh đường hay bên bờ sông, bờ suối gây ô nhiễm, mất mỹ quan và làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. 

Trước thực trạng đó, ông Thịnh cùng các thành viên Ban Chấp hành Hội đề xuất chính quyền, thành lập được 6 mô hình CCB tự quản bảo vệ môi trường tại 6 thôn trong xã, tích cực phối hợp với Ban công tác Mặt trận và các hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. 

Hàng tháng, các hội viên CCB tích cực cùng nhân dân tham gia lao động vệ sinh môi trường tại các thôn, xóm. Nhờ đó, nhiều tuyến đường trước đây là những "điểm đen” về rác thải, đến nay đã được ông Thịnh cùng các CCB vào cuộc xóa bỏ. Gần đây, ông Thịnh cùng các CCB đã có sáng kiến xây dựng bể xử lý rác di động, đặt thí điểm tại 2 thôn Cầu Vải và Cầu Quạnh được bà con nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ. 

Ông Thịnh chia sẻ: "Bể xử lý rác thải được đặt xa nơi ở của người dân và xem hướng gió để không để xảy ra ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, phải tích cực tuyên truyền để người dân làm tốt việc phân loại rác thải trước khi đưa vào bể đốt”. 

Với tâm huyết, nhiệt tình trong công tác Hội, ông Khương Văn Thịnh đã góp phần đưa phong trào của Hội CCB xã Mậu Đông đi lên. Nhiều năm liền, Hội CCB xã Mậu Đông đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Cá nhân ông Thịnh được nhận bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, UBND huyện, Hội CCB tỉnh. 

Vũ Đồng 

Tags Cựu chiến binh Khương Văn Thịnh tiên phong bảo vệ môi trường Mậu Đông huyện Văn Yên

Các tin khác
Anh Phạm Tuấn Anh làm việc tại xưởng nhôm kính.

Học tập và làm theo gương Bác ở đức tính cần cù, chịu khó trong lao động, chàng thanh niên trẻ Phạm Tuấn Anh ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã quyết tâm vượt khó vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Từ cây quế trung bình hàng năm gia đình ông Hoàng Văn On thu nhập trên 800 triệu đồng.

Nói đến ông Hoàng Văn On, người dân tộc Dao ở thôn Bản Tát, xã Châu Quê Hạ, huyện Văn Yên ai nấy đều nể phục tấm gương sản xuất giỏi tiêu biểu, trở thành tỷ phú từ trồng quế nhiều năm qua. Trồng quế lâu năm, nguồn thu nhập từ cây quế của gia đình ông trung bình hàng năm đạt trên 800 triệu đồng.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục