Cựu Chiến binh Yên Bình gương mẫu trong các phong trào thi đua

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/3/2024 | 7:42:00 AM

YênBái - Phát huy truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Yên Bình đã đẩy mạnh các phong trào thi đua: “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”… tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân trao gửi.

Nhiều hội viên Hội Cựu chiến binh xã Cảm Ân phát triển mô hình nuôi lợn cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.
Nhiều hội viên Hội Cựu chiến binh xã Cảm Ân phát triển mô hình nuôi lợn cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.

Để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hàng năm, Hội chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên thông qua việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Hội cấp trên; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… 

Qua học tập, các cấp Hội đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động có trọng tâm hướng về cơ sở với những nhiệm vụ trọng tâm như: tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; gương mẫu thực hiện Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa”, hoạt động từ thiện, nhân đạo; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ… 

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên, dám nghĩ, dám làm, các cấp Hội đã thực hiện hiệu quả Phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Hiện nay, Hội đang duy trì hoạt động hiệu quả 1 hợp tác xã (HTX), 37 tổ hợp tác (THT), 15 doanh nghiệp, 7 trang trại, 150 gia trại, thu hút trên 600 lao động tham gia. 

Nhiều HTX, THT làm ăn hiệu quả mang lại thu nhập từ 200 triệu đồng đến trên 500 triệu đồng/năm, điển hình như: HTX chè xanh xã Hán Đà; THT chăn nuôi trâu, bò, thôn Ngòi Cát, xã Cảm Ân; THT nuôi cá ao đầm, thôn Trung Sơn, xã Quy Mông; THT trồng quế, thôn Đồng Tiến, xã Phú Thịnh; THT dịch vụ du lịch Thác Bà, tổ 13 thị trấn Yên Bình… 

Ông Hà Quốc Trung - Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: "Hiện nay, Hội CCB Yên Bình có 25 cơ sở Hội, 5.538 hội viên tham gia sinh hoạt. Với tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, hàng năm, các cấp cơ sở Hội chủ động phối hợp với các đoàn thể tổ chức được gần 100 lớp tập huấn chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh về cây trồng, vật nuôi cho trên 2.000 lượt hội viên tham gia.

Cùng đó, hội huy động hàng ngàn ngày công thực hiện Phong trào "Ngày vì đồng đội”, xây dựng Quỹ "Ấm tình đồng đội”, giúp nhau ngày công lao động, giống cây trồng, vật nuôi… Bằng những chương trình hành động và những phần việc thiết thực, cụ thể, mỗi năm toàn Hội có gần 100 hộ hội viên thoát nghèo bền vững”.

Để giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, Hội đã phối hợp Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thông qua 64 tổ tiết kiệm và vay vốn tạo điều kiện cho 2.592 hộ vay với số tiền trên 133 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Hàng năm, các hội viên giúp nhau trên 1.000 ngày công lao động, hỗ trợ hàng nghìn cây, con giống không lấy lãi; phối hợp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp giúp đỡ từ 5 - 10 gia đình hội viên/năm xóa nhà dột nát với số tiền trên 500 triệu đồng/năm, điển hình như hội viên các xã Cảm Ân, Mỹ Gia, Vĩnh Kiên, Hán Đà… 

Thực hiện Phong trào xây dựng nông thôn mới, trong 5 năm qua, hội viên đã hiến 24.540 m2 đất; đóng góp trên 600 m3 cát, sỏi; tham gia trên 32.000 ngày công bê tông hóa 252 km đường giao thông nông thôn; nạo vét trên 280 km kênh mương nội đồng; tham gia làm mới, tu sửa nâng cấp 120 nhà văn hóa thôn… Hội viên ở cơ sở còn tham gia các tổ tuần tra an ninh, tổ hòa giải, tham gia giải quyết hòa giải thành trên 100 vụ việc/năm. 

Hoạt động tình nghĩa được các tổ chức Hội cơ sở động viên tham gia đóng góp vào các loại quỹ như: "Vì người nghèo”, "Phòng chống thiên tai”, "Da cam”, "Khuyến học”, "Đền ơn đáp nghĩa”… Thông qua đó đã tạo dựng hình ảnh CCB gương mẫu trong các phong trào thi đua ở cơ sở được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận.

Phát huy truyền thống của Hội và những kết quả đạt được, Hội CCB huyện Yên Bình tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với từng địa bàn và đối tượng, mục tiêu hướng mạnh về cơ sở; chỉ đạo các cơ sở Hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia xây dựng thôn NTM kiểu mẫu; đẩy mạnh Phong trào "CCB gương mẫu”; tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát các hoạt động vay vốn, các chương trình, dự án được hỗ trợ, góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, xứng đáng với niềm tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Thạch Phong

Tags Cựu chiến binh CCB hội viên gương mẫu phong trào thi đua kinh doanh giỏi

Các tin khác
Anh Phạm Tuấn Anh làm việc tại xưởng nhôm kính.

Học tập và làm theo gương Bác ở đức tính cần cù, chịu khó trong lao động, chàng thanh niên trẻ Phạm Tuấn Anh ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã quyết tâm vượt khó vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Từ cây quế trung bình hàng năm gia đình ông Hoàng Văn On thu nhập trên 800 triệu đồng.

Nói đến ông Hoàng Văn On, người dân tộc Dao ở thôn Bản Tát, xã Châu Quê Hạ, huyện Văn Yên ai nấy đều nể phục tấm gương sản xuất giỏi tiêu biểu, trở thành tỷ phú từ trồng quế nhiều năm qua. Trồng quế lâu năm, nguồn thu nhập từ cây quế của gia đình ông trung bình hàng năm đạt trên 800 triệu đồng.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục