Thượng tá Trần Xuân Hướng- người lính của dân

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/4/2024 | 8:21:59 AM

YênBái - ”Cống hiến trong quân đội đã mấy chục năm trời, được đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nên mình rất hiểu và luôn đau đáu trong lòng phải làm được cái gì đó giúp họ". Đó chính là khát khao cháy bỏng của Thượng tá Trần Xuân Hướng - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong suốt quá trình công tác của mình.

Thượng tá Trần Xuân Hướng (người đứng giữa) trao đổi nghiệp vụ về công tác dân vận với cán bộ cùng cơ quan.
Thượng tá Trần Xuân Hướng (người đứng giữa) trao đổi nghiệp vụ về công tác dân vận với cán bộ cùng cơ quan.

 Anh chia sẻ: "Cống hiến trong quân đội đã mấy chục năm trời, được đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nên mình rất hiểu và luôn đau đáu trong lòng phải làm được cái gì đó giúp họ. Rất may được giao nhiệm vụ là một trong những đơn vị chủ chốt thực hiện phong trào thi đua "Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2023, mình đã có nhiều cơ hội giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ấy, cũng nguôi ngoai phần nào”…

Với vai trò là Trưởng ban Dân vận, cá nhân Thượng tá Trần Xuân Hướng chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh và sự chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan cấp trên về mọi mặt công tác dân vận, tuyên truyền, đặc biệt trên địa bàn tỉnh và hoàn thành các nhiệm vụ khác được giao.

Từ chức trách, nhiệm vụ của bản thân, trong 3 năm thực hiện Phong trào thi đua "Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, bản thân Thượng tá Trần Xuân Hướng luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được nhiều thành tích, như: thường xuyên tham mưu giúp cấp trên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác vận động quần chúng, trọng tâm là "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới”… 

Từ đó, tham mưu hướng dẫn các cấp ủy, chỉ huy các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, tích cực, hiệu quả công tác dân vận trong LLVT tỉnh. Tham mưu cho Chủ nhiệm Chính trị thường xuyên chỉ đạo công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng về cơ sở, hướng về người nghèo; giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; giải quyết các vụ việc phức tạp ở cơ sở...

Từ năm 2021 đến 2023, Thượng tá Trần Xuân Hướng đã tham mưu giúp LLVT tỉnh phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức 126 buổi tuyên truyền, vận động cho trên 1.640 lượt người; cử 426 lượt cán bộ tham gia 42 tổ công tác liên ngành và 90 tổ công tác chuyên ngành xuống 110 lượt cơ sở cấp thôn, bản…; tuyên truyền, vận động, phối hợp tham gia vận động 1.026 học sinh huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn… trở lại trường học; duy trì hoạt động kết nghĩa hiệu quả của các xã, thị trấn Mù Cang Chải với xã, phường thành phố Yên Bái, các cơ quan cấp huyện với các cơ quan thành phố; vận động kết nghĩa giữa các đơn vị đóng quân trên địa bàn với cấp ủy, chính quyền địa phương và giữa các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, trường học… 

Thông qua các hoạt động tổ chức kết nghĩa Thượng tá Hướng đã thường xuyên kết hợp tuyên truyền, vận động quần chúng hiệu quả; phối hợp với các đơn vị của Sư đoàn 316, Sư đoàn 355 Quân khu 2, Trung đoàn bay 921, Sư đoàn 371 tổ chức hành quân hoạt động dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận trên địa bàn cấp xã được 10 đợt tại 10 xã, thị trấn với 750 cán bộ, chiến sĩ tham gia; tổ chức lực lượng DQTV, dự bị động viên, huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận tại địa bàn được 194 đợt, quân số tham gia 1.969 người.

Anh còn cùng LLVT tỉnh tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh toàn diện tại 48 cơ sở xã; giúp đỡ củng cố 68 tổ chức chính trị - xã hội (26 chi bộ đảng, 42 tổ chức chính trị - xã hội); huy động lực lượng tham gia phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn với tổng số trên 21.200 ngày công tu sửa, làm 186,3 km đường giao thông nông thôn, đường cấp phối; tu sửa và làm mới 31,9 km kênh mương thuỷ lợi, giúp dân thu hoạch và chăm sóc 212,2 ha lúa và hoa màu, trồng mới 1.431,5 ha rừng, giúp 950 hộ dân sửa chữa, làm mới nhà cửa, làm 53 cầu gỗ, các cấp đã hỗ trợ giúp đỡ 231 hộ dân phấn đấu thoát nghèo; sửa chữa, xây dựng 03 trường học; tổ chức khám chữa, bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.470 lượt người với số tiền 340,3 triệu đồng; triển khai làm 10 nhà tình nghĩa, 10 nhà đồng đội, 3 nhà cho người nghèo với tổng số tiền 1,24 tỷ đồng; huy động hơn 1.900 lượt cán bộ, chiến sĩ và 155 phương tiện các loại tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, sạt lở đất, mưa đá gió lốc, cháy rừng… với trên 37.600 ngày công; giúp đỡ di dời hàng trăm ngôi nhà và 984 lượt người đến nơi an toàn; tham gia ứng cứu, chữa cháy 82,8 ha rừng…

Với những đóng góp của mình, năm 2023, đồng chí Thượng tá Trần Xuân Hướng đã vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua "Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2023.

Thiên Cầm

Tags Thượng tá Trần Xuân Hướng lực lượng vũ trang Yên Bái quân đội Quân đội chung tay vì người nghèo dân vận

Các tin khác
Buổi ra mắt mô hình du lịch của chị Lý Thị Thiêm - Bí thư Đoàn xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải.

Khi nói về cách nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Tốt nhất là miệng nói, tay làm, làm gương cho người khác bắt chước…”. Thực hiện lời dạy của Người, nhiều cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động, phong trào, trong đó có phong trào phát triển kinh tế, để đồng bào học và làm theo.

Cựu chiến binh Phùng Tiến Nhung (ngồi giữa) xúc động kể lại câu chuyện chiến đấu năm xưa.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những ký ức về một thời mưa bom, bão đạn vẫn là những kỷ niệm in đậm trong cựu chiến binh (CCB) Phùng Tiến Nhung ở tổ 3, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên.

Anh Phạm Tuấn Anh làm việc tại xưởng nhôm kính.

Học tập và làm theo gương Bác ở đức tính cần cù, chịu khó trong lao động, chàng thanh niên trẻ Phạm Tuấn Anh ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã quyết tâm vượt khó vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Từ cây quế trung bình hàng năm gia đình ông Hoàng Văn On thu nhập trên 800 triệu đồng.

Nói đến ông Hoàng Văn On, người dân tộc Dao ở thôn Bản Tát, xã Châu Quê Hạ, huyện Văn Yên ai nấy đều nể phục tấm gương sản xuất giỏi tiêu biểu, trở thành tỷ phú từ trồng quế nhiều năm qua. Trồng quế lâu năm, nguồn thu nhập từ cây quế của gia đình ông trung bình hàng năm đạt trên 800 triệu đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục