Công bố Quyết định đạt chuẩn nông thôn mới xã Tuy Lộc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/5/2015 | 2:59:37 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 8/5, tại Trung tâm Văn hóa xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, UBND tỉnh đã tổ chức lễ công bố Quyết định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 cho xã Tuy Lộc. Dự lễ công bố có đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo nhân dân địa phương.

Tuy Lộc là xã điểm được thành phố Yên Bái lựa chọn xây dựng nông thôn mới. Ngay sau khi Đề án được phê duyệt, Đảng ủy, UBND xã đã ra nghị quyết và kế hoạch thực hiện, thành lập ban quản lý xây dựng nông thôn mới trên quan điểm luôn lấy dân làm gốc; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, mọi việc đều được nhân dân bàn bạc và quyết định trên quan điểm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”...

Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên (ngoài cùng, bên phải) trao Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Tuy Lộc.

Trong 4 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Tuy Lộc đã huy động được trên 86 tỷ đồng, trong đó vốn nhân dân đóng góp chiếm 45,7%. Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành và sự đồng lòng, quyết tâm cao của nhân dân, đến hết quí I/2014, xã Tuy Lộc đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nhiều tiêu chí đạt cao như: thu nhập bình quân đạt 23,24 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,98%; tiêu chí giáo dục, văn hóa ... Nhờ đó, diện mạo nông thôn địa phương đã chuyển biến và đổi thay rõ nét, đời sống kinh tế, xã hội có nhiều khởi sắc. Tuy Lộc đã trở thành xã đầu tiên của tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Nguyên ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tuy Lộc đạt được trong xây dựng nông thôn mới. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, xã cần xây dựng kế hoạch, duy trì ổn định trong phát triển kinh tế, chuyển giao ứng dụng công nghệ, liên kết mở rộng thị trường để nâng cao thu nhập cho người dân; tăng cường thực hiện và duy trì tốt các tiêu chí về môi trường, văn hóa, y tế, an ninh trật tự xã hội...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Nguyên trao bằng khen của UBND tỉnh cho 6 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới xã Tuy Lộc.

Nhân dịp này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên đã trao Quyết định đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Tuy Lộc và bằng khen của UBND tỉnh cho 6 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Quyết Thắng

Các tin khác
Nhân dân xã Minh Tiến đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hoá tập trung.

Là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh với phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) của Lục Yên những năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực với nhiều cách làm hay.

Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục