Lục Yên lan tỏa phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới"

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/11/2023 | 3:08:33 PM

YênBái - Tích cực hưởng ứng phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", lực lượng vũ trang Lục Yên đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động, xây dựng các mô hình với nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Lực lượng dân quân xã Mường Lai tham gia nâng cấp hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ dân.
Lực lượng dân quân xã Mường Lai tham gia nâng cấp hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ dân.

Thượng tá Nguyễn Thái Hoàng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lục Yên cho biết, những năm qua, cán bộ, chiến sỹ LLVT có vai trò quan trọng, góp phần đáng kể vào thành công chung của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn, từng bước phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng mối đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân với LLVT và cấp ủy, chính quyền các cấp...

Theo đó, Ban CHQS huyện đã cụ thể hóa và phát động phong trào thi đua "LLVT chung sức XDNTM” đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục, quán triệt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị của Quân khu, Bộ Quốc phòng và các hướng dẫn của cấp trên về XDNTM; xây dựng kế hoạch, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, cách làm cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và địa phương.

LLVT Lục Yên đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động với nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Riêng trong 10 tháng năm 2023, cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức trên 20 buổi tuyên truyền, vận động trên 2.000 lượt quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của XDNTM để nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện. 

Không chỉ tuyên truyền, vận động, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện còn gương mẫu đi đầu hiến đất của gia đình, ngày công, vật chất để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng như: đường giao thông, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế…; tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở địa bàn sở tại.

Ban Chủ huy quân sự huyện đã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể huyện và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức 18 lượt "Ngày cùng dân” với trên 900 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp, vận động nhân dân hiến đất, chặt cây, phá dỡ công trình, vật kiến trúc trên đất để làm đường giao thông nông thôn; hướng dẫn người dân thực hiện nếp sống văn minh, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; sửa chữa đường điện, giúp nhân dân nạo vét kênh mương nội đồng và làm tốt công tác dân vận ở cơ sở…
 
Đồng chí Nguyễn Quang Thuần - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Yên Thắng cho biết: "Cùng với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân, lực lượng dân quân xã thời gian qua đã luôn nỗ lực, nhiệt tình tham gia các hoạt động "Ngày thứ Bảy cùng dân”, làm đường giao thông nông thôn, giúp đỡ  hộ nghèo… đã góp phần để năm 2019, Yên Thắng về đích xã NTM và phấn đấu đến cuối năm 2024 về đích xã NTM nâng cao…”.
  
Thực hiện phong trào "Quân đội chung sức XDNTM", LLVT huyện đã cụ thể hóa thành nhiều mô hình hoạt động thiết thực, mang lại hiệu quả cao. Điển hình như lực lượng dân quân xã Minh Chuẩn đã xây dựng mô hình "Phố chợ nông thôn sạch, đẹp, văn minh” với 30 ki ốt bán hàng được xây dựng kiên cố, khang trang; lực lượng dân quân xã Lâm Thượng đã phối hợp với người dân xây dựng mô hình "Đường giao thông nông thôn kiểu mẫu” với chiều dài 1,5km, rộng 3m, mặt đường bê tông...
 
Sự linh hoạt, sáng tạo của LLVT huyện Lục Yên đã góp phần thúc đẩy phong trào XDNTM trên địa bàn. Đến tháng 9/2023, toàn huyện có 11 xã đạt chuẩn NTM và tiếp tục xây dựng xã NTM nâng cao; huyện Lục Yên hiện đạt 2 tiêu chí theo Bộ tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021-2025; thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,5%; cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh tại địa phương.

"Phong trào "Quân đội chung sức XDNTM” đã phát triển mạnh mẽ, có sức lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả cao. Qua phong trào cũng mang lại những kinh nghiệm trong công tác dân vận, nhất là kỹ năng tuyên truyền, vận động của cán bộ, chiến sĩ LLVT, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.” - đồng chí Nguyễn Thái Hoàng cho biết thêm.

Năm 2023, huyện Lục Yên sẽ có 4 xã về đích NTM và 1 xã NTM nâng cao, 13 thôn NTM, 7 thôn NTM kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2025 cơ bản trở thành huyện NTM, Lục Yên tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” và Phong trào thi đua "Yên Bái chung sức XDNTM” ở tất cả các xã; trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức của các cấp và trong cộng đồng dân cư về nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế, chính sách của nhà nước về XDNTM; huy động mạnh mẽ các nguồn lực tham gia thực hiện phong trào...

Thành Trung

Tags Lục Yên quân đội nông thôn mới lực lượng vũ trang hộ nghèo

Các tin khác
Giao lưu “Nét chữ - Nết người” cấp huyện Văn Chấn năm 2024 được tổ chức ngày 17/4 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện. Ảnh minh họa.

Yên Bái đã đạt được sự thành công đáng kể trong việc xây dựng trường học hạnh phúc dựa trên tư tưởng và triết lý giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhờ vào việc vận dụng các nguyên tắc và giá trị tư tưởng của Người, Yên Bái đã tạo ra môi trường giáo dục thân thiện, khuyến khích sự phát triển toàn diện của học sinh và góp phần vào sự nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.

Nhân dân xã Minh Tiến đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hoá tập trung.

Là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh với phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) của Lục Yên những năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực với nhiều cách làm hay.

Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục