Ngày hội của dân chủ cơ sở
Từ sáng sớm, các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố đã rực rỡ cờ hoa, đón người dân đến thực hiện quyền công dân. Tại tổ dân phố số 1, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, không khí nghiêm túc nhưng cởi mở. Người dân chăm chú đọc thông tin niêm yết, được cán bộ tận tình hướng dẫn.
Cử tri Đặng Văn Hạnh chia sẻ: "Đây là chủ trương lớn, đúng đắn. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng. Việc lấy ý kiến thể hiện sự tôn trọng dân, phát huy dân chủ".
Không khí tương tự diễn ra tại tổ dân phố 9, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên hay thôn Thanh Bình, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình.
Bà Mai Thị Hòa, cử tri thôn Thanh Bình hồ hởi: "Chúng tôi mong sau sắp xếp, bộ máy sẽ gọn nhẹ, hiệu quả hơn, đời sống người dân được nâng cao".
Hình ảnh người dân nghiêm túc nghiên cứu tài liệu, cẩn thận bỏ phiếu vào hòm phiếu trong suốt tại thôn Tân Việt, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, đã biến ngày 24/4 thành ngày hội của tinh thần dân chủ và đoàn kết. Thành công này có được nhờ sự chuẩn bị chu đáo, bài bản của chính quyền các cấp. Dự thảo Đề án, danh sách cử tri được niêm yết công khai. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh qua nhiều hình thức: họp thôn, loa truyền thanh, mã QR...
Bà Lê Thị Hoàn - Tổ trưởng tổ dân phố Cầu Đền, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đảm bảo mọi cử tri đều nắm rõ thông tin". Tại xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, 7 tổ lấy ý kiến đã phát phiếu đến tận tay 1.238 cử tri đại diện hộ gia đình.
Gửi niềm tin sâu sắc với Đảng
Kết quả ghi nhận ngay trong ngày cho thấy sự đồng thuận gần như tuyệt đối. Tại phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, đến 10h30 sáng, 100% cử tri (2.623/2.623 phiếu) đã tham gia và nhất trí với cả hai đề án.
Bà Nghiêm Thị Lan - Bí thư Đảng ủy phường phấn khởi: "Đa số cử tri đều đồng tình, ủng hộ cao".
Thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, đến 11h30, 100% cử tri (2.699/2.699 phiếu) tham gia, tỷ lệ đồng ý đề án sáp nhập tỉnh đạt 99,85%, đề án xã đạt 99,67%. Xã Yên Thắng cùng huyện cũng báo cáo 100% hộ dân tham gia và đồng thuận. Huyện vùng cao Trạm Tấu, đến 9h30 sáng, 99,8% cử tri đi bỏ phiếu, 99,9% đồng ý đề án sáp nhập tỉnh. Huyện Trấn Yên, nhiều địa phương hoàn thành 100% việc lấy ý kiến ngay buổi sáng với sự đồng thuận cao. Những con số biết nói phản ánh niềm tin sâu sắc của người dân vào chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Bà Lương Thị Dung ở thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái tin tưởng: "Tôi tin vào chủ trương lớn của Bộ Chính trị. Việc sáp nhập sẽ tạo đà phát triển, nâng cao đời sống. Quan trọng hơn là thế hệ con cháu chúng tôi sẽ được thụ hưởng thành quả tốt đẹp".
Ông Nguyễn Văn Thịnh ở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cũng không giấu niềm vui: "Chúng tôi rất phấn khởi và tin tưởng vào bước chuyển mình này".
Niềm tin ấy được vun đắp từ thành công của các đợt sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, hiệu quả của công tác tuyên truyền, giải thích cặn kẽ và sự chủ động của chính quyền trong việc giải đáp băn khoăn về biên chế, thủ tục hành chính, tên gọi đơn vị mới...
Ông Phạm Phúc Hiệp - Bí thư Chi bộ tổ 1, phường Minh Tân chia sẻ: "Chúng tôi đã phổ biến thông tin, giải đáp thắc mắc, vận động bà con tham gia. Sự đồng thuận cao hôm nay là kết quả của cả quá trình đó".
Chủ trương lớn, tầm nhìn chiến lược
Sự đồng thuận của lòng dân là nền tảng nhưng để biến chủ trương lớn thành hiện thực, cần có quyết tâm chính trị, tầm nhìn chiến lược và sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là giữa hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Việc hợp nhất tỉnh và sắp xếp ĐVHC cấp xã là bước cụ thể hóa các nghị quyết quan trọng của Trung ương, như Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 60-NQ/TW, cùng các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Mục tiêu không chỉ là giảm đầu mối, tinh giản biên chế mà còn tạo không gian phát triển mới, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, hướng tới mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh và xã).
Nhận thức sâu sắc ý nghĩa này, lãnh đạo hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai đã thể hiện sự chủ động và quyết tâm cao, coi đây là cơ hội lịch sử để bứt phá. Nhiều cuộc làm việc liên tục giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh đã diễn ra. Các hội nghị quan trọng vào ngày 9/4 và 19/4 đã thống nhất những nội dung cốt lõi của Đề án hợp nhất.
Sự thống nhất cao độ được thể hiện qua việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc chung, với sự tham gia của cả hai địa phương, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Trần Huy Tuấn và Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Xuân Trường. Kế hoạch hoạt động chi tiết, lộ trình, trách nhiệm được xác định rõ ràng. Tinh thần làm việc khẩn trương, quyết liệt, "chỉ bàn làm, không bàn lùi" lan tỏa từ cấp tỉnh xuống các sở, ngành.
Các cơ quan tương ứng đã có nhiều cuộc làm việc chuyên sâu để thống nhất về cơ cấu tổ chức, nhân sự, biên chế, tài sản... đảm bảo sự đồng bộ khi tỉnh mới đi vào hoạt động. Kết quả là sự thống nhất cao về các nội dung cơ bản của tỉnh mới sau hợp nhất.
Song song với hợp nhất cấp tỉnh, Yên Bái thực hiện một cuộc "cách mạng" trong sắp xếp ĐVHC cấp cơ sở. Từ 168 xã, phường, thị trấn, tỉnh mạnh dạn sắp xếp lại còn 51 đơn vị (44 xã, 7 phường). Tỷ lệ giảm lên tới 69,64% (giảm 117 đơn vị) là con số đặc biệt ấn tượng, thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của Yên Bái trong việc tinh gọn bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương.
Đây không phải là phép cộng cơ học mà là sự tái cấu trúc căn bản bản đồ hành chính cấp xã dựa trên tiêu chí mới về diện tích, dân số và yếu tố đặc thù, hướng tới phát triển bền vững. Sau sắp xếp, thành phố Yên Bái còn 4 phường, huyện Mù Cang Chải còn 7 xã, huyện Trấn Yên còn 5 xã, thị xã Nghĩa Lộ còn 3 phường, huyện Lục Yên còn 6 xã....
Hướng tới tương lai phát triển
Cử tri thôn Thanh Bình, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình tham gia ý kiến vào 2 đề án.
Ngày 24/4/2025 đã đi vào lịch sử Yên Bái như một dấu son của đoàn kết, dân chủ và đồng thuận. Sự nhất trí cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với chủ trương hợp nhất hai tỉnh và sắp xếp ĐVHC cấp xã không chỉ là sự chấp thuận một quyết sách hành chính mà còn là sự gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào tương lai tươi sáng hơn. Sự đồng thuận lịch sử này, kết hợp với quyết tâm chính trị và sự phối hợp chặt chẽ của hệ thống chính trị hai tỉnh, tạo nền tảng vững chắc và động lực tinh thần to lớn cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Việc hợp nhất và tinh gọn bộ máy được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích thiết thực và toàn diện.
Cuộc vận động lấy ý kiến nhân dân đã khép lại thành công, ghi nhận sự đồng thuận lịch sử. Đây là minh chứng sống động cho sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và hiệu quả của công tác dân vận. Tinh thần đoàn kết, nhất trí này là tài sản vô giá, là động lực then chốt để Yên Bái và Lào Cai vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của sự tinh gọn, hiệu quả, phát triển nhanh và bền vững, đưa vùng đất cửa ngõ Tây Bắc ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hùng Cường