Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trung tướng Phạm Đức Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2; Trần Huy Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tỉnh; các đơn vị của Bộ CHQS tỉnh Lào Cai; đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động; các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn và đông đảo cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh qua các thời kỳ.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Huy Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ôn lại truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT tỉnh Yên Bái. Từ đội du kích Âu Cơ với 23 cán bộ, chiến sỹ, trang bị vũ khí thô sơ tại căn cứ Vần – Hiền Lương, LLVT tỉnh đã từng bước lớn mạnh, đóng vai trò nòng cốt trong khởi nghĩa giành chính quyền ở Nghĩa Lộ, làm nên thắng lợi lịch sử ngày 06/7/1945 – ngày chính thức được chọn làm Ngày truyền thống LLVT tỉnh.
Trong suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, LLVT tỉnh đã tổ chức gần 200 trận đánh, tiêu diệt và bắt sống hơn 10.000 tên địch, bắn rơi máy bay, đóng góp hơn 3,6 triệu lượt ngày công phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Trong kháng chiến chống Mỹ, LLVT tỉnh cùng Nhân dân bắn rơi 115 máy bay, bắt gọn nhiều toán biệt kích, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến với 25.000 thanh niên lên đường nhập ngũ và 3.000 dân công làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào. Bước vào thời kỳ đổi mới, LLVT tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân; là lực lượng tiên phong trong các nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, và bảo đảm quốc phòng – an ninh vững chắc tại địa phương. Ghi nhận những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dịp này, LLVT tỉnh Yên Bái vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất – phần thưởng cao quý, thể hiện sự trân trọng với bề dày thành tích và truyền thống anh hùng của lực lượng qua các thời kỳ.
Đồng chí Trần Huy Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu ôn lại truyền thống 80 năm LLVT tỉnh.
Đồng chí Trần Huy Tuấn –Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: "Tám mươi năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; gắn bó mật thiết, đoàn kết cùng nhân dân vượt qua mọi gian khổ, thử thách, lập nên nhiều chiến công, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. LLVT tỉnh không chỉ là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, mà còn là lực lượng lao động sản xuất, tham gia tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Trong thời gian tới, LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường đoàn kết quân dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh toàn diện.
Trung tướng Phạm Đức Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất
Ghi nhận những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dịp này, LLVT tỉnh Yên Bái vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất – phần thưởng cao quý, thể hiện sự trân trọng với bề dày thành tích và truyền thống anh hùng của lực lượng qua các thời kỳ.
Anh Dũng