YênBái - Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ tỉnh có chức năng tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh phát triển toàn diện về năng lực, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, thể lực, thẩm mỹ góp phần đạt được mục tiêu bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Một trong những nhiệm vụ của Trung tâm được Tỉnh ủy giao là tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, kiến thức, kỹ năng về mọi mặt cho phụ nữ và trẻ em, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; đào tạo nghề cho lao động.
|
Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ tỉnh mở lớp đào tạo nghề may công nghiệp cho phụ nữ huyện Lục Yên.
|
Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ tỉnh cho biết: "Những năm qua, Trung tâm đã chủ động tham mưu, đi đầu trong đổi mới phương thức đào tạo nghề; nắm bắt tâm tư nguyện vọng, nhu cầu của hội viên phụ nữ về học nghề; đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ học nghề, phát triển kinh tế, khởi sự kinh doanh và vươn lên làm chủ cuộc sống; tích cực tham mưu, phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, thị, thành phố khảo sát nhu cầu đào tạo nghề của hội viên hội phụ nữ và lao động nông thôn, từ đó tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề theo nhu cầu của lao động nữ”.
Giai đoạn 2020 - 2025, Trung tâm đã mở 145 lớp đào tạo nghề cho 4.350 lao động nông thôn, trong đó 3.615 là lao động nữ (chiếm 83,1%). Trung tâm tập trung đào tạo các nghề thị trường lao động đang có nhu cầu lớn và là nghề đơn vị có thế mạnh như: kỹ thuật may mặc, kỹ thuật nấu ăn, chăm sóc sắc đẹp. Bên cạnh những nghề phi nông nghiệp là thế mạnh, đơn vị còn đào tạo một số nghề nông nghiệp theo định hướng phát triển kinh tế của từng địa phương như: sản xuất rau an toàn, kỹ thuật trồng nấm, chăn nuôi thú y, trồng trọt và chế biến nông sản, kỹ thuật trồng và chăm sóc tre măng Bát độ...
Với phương châm gắn đào tạo nghề với tuyên truyền, vận động thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, góp phần thực hiện Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ tỉnh Yên Bái đến năm 2030” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 435 ngày 26/3/2024, từ năm 2020 đến năm 2025, Trung tâm đã phối hợp với các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tuyên truyền, vận động, hỗ trợ thành lập mới 55 hợp tác xã, 1.027 tổ hợp tác, 32 doanh nghiệp do nữ làm chủ, giúp học viên các lớp nghề có việc làm và thu nhập ổn định.
Nhằm giúp chị em quản lý và sử dụng đồng vốn có hiệu quả, Trung tâm tổ chức 20 lớp tập huấn về khởi sự kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn, tăng cường kỹ năng marketing trực tuyến cho 600 hội viên phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp. Ngoài ra, Trung tâm đã khai thác Dự án "Hỗ trợ tín dụng nhỏ và sinh kế” do Tổ chức Hagar tài trợ cho 55 hội viên phụ nữ thuộc địa bàn các xã của thị xã Nghĩa Lộ được vay vốn để khởi nghiệp với tổng nguồn kinh phí 550 triệu đồng.
Qua quá trình hỗ trợ phụ nữ trong lao động, việc làm, theo Giám đốc Trung tâm Nguyễn Thị Hồng Loan, cũng còn những trăn trở như: nhiều phụ nữ, nhất là ở nông thôn, vẫn chưa nhận thức rõ vai trò của học nghề và nâng cao năng lực trong việc cải thiện đời sống; cơ hội chị em tiếp cận các khóa đào tạo chất lượng còn hạn chế, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa; số lượng phụ nữ được đào tạo nghề có việc làm bền vững sau đào tạo vẫn chưa cao… Những hạn chế đó sẽ là vấn đề cần quan tâm, tháo gỡ trong hoạt động đào tạo nghề, tư vấn việc làm và nâng cao năng lực cho phụ nữ.
Thu Hạnh
Tags
Yên Bái
Trung tâm hỗ trợ phụ nữ
đào tạo nghề cho phụ nữ
tư vấn việc làm
học viên
lớp nghề
Từng được xem là “án tử”, HIV/AIDS nay đã có thể điều trị và kiểm soát hiệu quả. Ở Yên Bái, những nỗ lực mở rộng tầm soát, điều trị bằng thuốc ARV đã và đang giúp hàng nghìn người nhiễm HIV duy trì sức khỏe, vượt lên nghịch cảnh. Họ đã tìm lại được niềm tin và sống tích cực với một tương lai nhiều hy vọng.
Sau cơn bão số 3 vào tháng 9/2024, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh bị tàn phá nặng nề. Dự án “Xây dựng trường học an toàn hơn với thiên tai” tại thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên và huyện Văn Yên” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái phối hợp với tổ chức Save the Children International triển khai từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2025, đã và đang góp phần khắc phục hậu quả, trang bị kỹ năng ứng phó thiên tai cho học sinh, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường học đường an toàn, thích ứng bền vững với biến đổi khí hậu.
Khi nhiều địa phương đang nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng những chỉ số thu nhập, công nghiệp, xuất khẩu thì tỉnh Yên Bái - một tỉnh miền núi Tây Bắc đã có một lựa chọn riêng biệt, đầy nhân văn: đưa “chỉ số hạnh phúc” vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Những chia sẻ của Thủ tướng Phạm Minh Chính thể hiện rõ thông điệp Việt Nam đã sẵn sàng cho phát triển đột phá, bước vào kỷ nguyên vươn mình mới