Một ngày giữa tháng 5, theo chân đoàn công tác của Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ tỉnh, chúng tôi có mặt tại Trường Tiểu học Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái để dự một buổi truyền thông nằm trong khuôn khổ Dự án "Xây dựng trường học an toàn hơn với thiên tai”.
Không khí tại sân trường rộn ràng với tiếng hò reo xen lẫn tiếng cười nói vui nhộn của hàng trăm học sinh. Sau khi xem tiểu phẩm chạy lũ do thầy cô giáo và các bạn đóng, em Trần Hà Thu, học sinh lớp 5D cho biết: "Qua tiểu phẩm em biết cách chuẩn bị ba lô khẩn cấp cần có đèn pin, nước sạch, áo mưa, đồ ăn khô. Em cũng biết đứng yên tại chỗ nếu không có người lớn dắt đi khi có bão. Hôm nay, em được học rất nhiều điều mới, bổ ích, dễ nhớ”.
Buổi truyền thông tại Trường Tiểu học Hồng Thái chỉ là một trong hàng chục buổi truyền thông, tập huấn nằm trong khuôn khổ Dự án. Với tổng kinh phí hơn 12,93 tỷ đồng, Dự án được xây dựng hướng tới việc phục hồi điều kiện dạy và học cho 22 trường học bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3 dịp tháng 9/2024 đồng thời nâng cao năng lực ứng phó thiên tai cho học sinh và giáo viên.
Tham gia các buổi truyền thông, điểm chung dễ nhận thấy tại các trường học là sự sôi nổi, hưởng ứng tích cực của cả thầy cô và học sinh. Thông qua các hoạt động tương tác như trò chơi, sân khấu hóa tiểu phẩm, video mô phỏng các tình huống khẩn cấp, các em vừa được học vừa được thực hành những kỹ năng sinh tồn thiết yếu khi đối mặt với thiên tai.
Tùy theo đặc điểm địa hình của từng địa phương, các nội dung truyền thông được điều chỉnh linh hoạt. Tại các trường vùng cao Văn Yên, trọng tâm là nhận diện sạt lở đất, kỹ năng sơ tán an toàn và phân biệt nước sạch sau mưa lớn. Tại các trường ở Trấn Yên - nơi có hệ thống sông suối dày đặc, các em được hướng dẫn cách bơi cứu hộ, sơ cứu bạn bị đuối nước và bảo vệ bản thân trong lũ quét.
Cùng với các hoạt động truyền thông, Dự án còn triển khai đồng bộ nhiều hợp phần thiết thực, hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn, thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu. Ngay sau khi khảo sát các điểm trường bị ảnh hưởng nặng, Dự án sẽ: hỗ trợ sửa chữa, cải tạo hạ tầng thiết yếu như công trình nước sạch, nhà vệ sinh, sân chơi, tường rào, cổng trường; cung cấp đồ dùng dạy học và thiết bị giáo dục như bàn ghế, bảng viết, đồ dùng học tập, đồ chơi mầm non; tập huấn về kỹ năng sơ tán, ứng phó khẩn cấp, xây dựng kế hoạch trường học an toàn, trong đó đánh giá rủi ro thiên tai theo vị trí địa lý, xác định khu vực nguy cơ, xây dựng phương án ứng phó cụ thể.
Đặc biệt, một điểm nhấn đáng chú ý của Dự án là việc lồng ghép giáo dục phòng, chống thiên tai vào các môn học chính khóa. Các thầy cô được hướng dẫn tích hợp nội dung giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào các môn: Đạo đức, Khoa học, Tự nhiên - Xã hội… bằng các phương pháp sáng tạo như sơ đồ tư duy, video mô phỏng, tranh ảnh minh họa.
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Loan - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ tỉnh chia sẻ: "Được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giao nhiệm vụ trực tiếp triển khai Dự án. Qua thời gian triển khai, bước đầu, tôi thấy Dự án góp phần thiết thực giúp học sinh biết cách ứng phó trước thiên tai, xây dựng trường học an toàn, thân thiện, nơi trẻ em học chữ, học làm người, học cách sống an toàn và sẻ chia”.
Trước bối cảnh khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, những bài học từ thiên tai cần được khắc ghi lâu dài. Những buổi truyền thông vui nhộn hôm nay là khởi đầu của hành trình hình thành ý thức sống an toàn, chủ động ứng phó với rủi ro trong tương lai cho thế hệ học sinh vùng lũ Yên Bái. Đó chính là hiệu quả bền vững, nhân văn nhất mà Dự án "Xây dựng trường học an toàn hơn với thiên tai” đang từng bước mang lại.
Lê Thương