Đây không chỉ là một quyết định mang tính biểu tượng mà còn là tuyên ngôn phát triển, thể hiện tầm nhìn xa, triết lý sâu sắc của cấp ủy tỉnh: phát triển nhanh và bền vững không chỉ vì GDP mà vì sự hài lòng và hạnh phúc thực chất của người dân - mục tiêu cao nhất của mọi chính sách.
Ngay từ năm 2020, tỉnh đã tiến hành khảo sát xã hội học, xác định chỉ số hạnh phúc ban đầu đạt 53,3%, tương đương mức "khá hạnh phúc”. Từ nền tảng ấy, Yên Bái đã hoạch định các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, đưa mục tiêu "hạnh phúc” len sâu vào từng lĩnh vực của đời sống xã hội. Hơn bốn năm nhìn lại, con đường mà Yên Bái đã chọn đang dần cho "trái ngọt”.
Chỉ số hạnh phúc toàn tỉnh năm 2024 đạt trên 67%. Thành quả ấy không đến từ một phép màu, mà là kết quả của sự chuyển mình đồng bộ, từ chủ trương tới hành động, từ chính sách tới từng người dân. Sản xuất nông nghiệp chuyển mình từ mô hình "tự cung tự cấp” sang "kinh tế nông nghiệp hàng hóa”, lấy chất lượng và giá trị làm trung tâm.
Hạ tầng giao thông được đầu tư mạnh mẽ, với hàng trăm cây cầu, tuyến đường mới mở, những công trình điện, đường, trường, trạm mọc lên ở vùng sâu, vùng xa như những nhịp cầu nối liền "bờ vui” nơi hạnh phúc trở thành hiện thực.
Chương trình xây dựng nông thôn mới đã khẳng định vị thế Yên Bái là tỉnh dẫn đầu Tây Bắc với 110 xã đạt chuẩn, chiếm hơn 73%, trong đó có nhiều xã nâng cao và kiểu mẫu. Diện mạo nông thôn thay đổi, đời sống người dân nâng lên rõ rệt, là nền tảng vững chắc nuôi dưỡng hạnh phúc. Giáo dục là một điểm sáng trong hành trình này.
Đến hết tháng 5/2025, toàn tỉnh có 318 trường đạt tiêu chí "Trường học hạnh phúc”. Đây không chỉ là danh hiệu, mà là môi trường học tập nơi học sinh được lắng nghe, thấu hiểu và phát triển toàn diện cả về trí tuệ và cảm xúc.
Lĩnh vực y tế cũng đạt nhiều bước tiến. Đặc biệt, tuổi thọ trung bình của người dân Yên Bái hiện đạt 73,9 tuổi, trong đó số năm sống khỏe đạt tới 66,2 tuổi - một chỉ số phản ánh rõ sự cải thiện về chất lượng sống.
Cùng với đó, cải cách hành chính đã thực sự chuyển động mạnh mẽ. Nếu như năm 2021, chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của tỉnh đứng thứ 24 toàn quốc thì đến tháng 4/2025 đã đạt 90,54%, đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc được giữ gìn và phát huy. Phong trào xây dựng "Gia đình hạnh phúc”, "Thôn bản hạnh phúc” được triển khai sâu rộng. Yên Bái cũng đi đầu trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Nhiều công trình xử lý rác thải tập trung được xây dựng; tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch ngày càng cao; phong trào trồng cây, bảo vệ rừng, giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp lan tỏa từ đô thị tới nông thôn. Mục tiêu đến năm 2025, 85% cơ sở sản xuất đạt chuẩn môi trường, cơ bản xóa bỏ đồ nhựa dùng một lần, đang được thực hiện bằng những hành động thiết thực mỗi ngày.
Dù vậy, hành trình xây dựng "tỉnh hạnh phúc” không phải không có trở ngại. Một bộ phận cán bộ, người dân còn mơ hồ trong nhận thức về khái niệm "hạnh phúc”; công tác điều tra xã hội học còn gặp khó khăn về nhân lực, kinh phí, mẫu điều tra chưa đồng đều; việc phối hợp giữa các ngành, các địa phương trong triển khai cũng chưa thật sự đồng bộ…
Để tiếp tục nâng cao chỉ số hạnh phúc, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số; gắn tăng trưởng với phát triển con người; xây dựng gia đình - cộng đồng - xã hội hạnh phúc; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục; cải cách hành chính phục vụ nhân dân; bảo vệ môi trường sống và nhân rộng các điển hình, mô hình tiên tiến.
Nếu mỗi người dân Yên Bái cảm thấy hạnh phúc khi bước chân về nhà; mỗi em học sinh háo hức tới lớp trong ngôi trường đầy ắp tiếng cười; mỗi người bệnh an tâm khi tới bệnh viện; nếu cán bộ, công chức coi việc phục vụ nhân dân là niềm vui chứ không phải trách nhiệm… thì đó chính là khi nghị quyết đi vào cuộc sống - không bằng những trang giấy mà bằng sự an yên, niềm tin và nụ cười trong từng nếp nhà, ngõ phố, thôn bản.
Anh Dũng