Tuổi trẻ Đại Minh phát huy vai trò xung kích trong phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/5/2025 | 1:55:29 PM

YênBái - Với sức trẻ, sự nhiệt huyết cùng khát khao lập thân, lập nghiệp, nhiều đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn xã Đại Minh, huyện Yên Bình đã mạnh dạn phát triển các mô hình kinh tế mới, mang lại hiệu quả cao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mô hình sản xuất ván bóc của Hợp tác xã Quốc Việt mang lại thu nhập cao cho các thành viên.
Mô hình sản xuất ván bóc của Hợp tác xã Quốc Việt mang lại thu nhập cao cho các thành viên.


Qua tìm hiểu và học tập kinh nghiệm nuôi ếch từ các mô hình hiệu quả ở Sóc Sơn, Hà Nội, anh Nguyễn Văn Tùng, thôn Khả Lĩnh đã bắt đầu khởi nghiệp từ 4.000 con ếch giống Thái Lan. Nhận thấy ếch thương phẩm dễ nuôi, thời gian thu hoạch ngắn, một năm có thể nuôi từ 3-4 đợt, giá trị kinh tế lại cao, nên anh Tùng đã nhân rộng số lượng nuôi lên tới hàng vạn con. 

Ngoài nuôi ếch thương phẩm, anh còn nuôi ếch sinh sản để cung cấp cho người dân địa phương và các huyện trong tỉnh. Hiện nay, mỗi năm anh Tùng xuất bán từ 10-20 tấn ếch thương phẩm và từ 50-70 vạn con ếch giống, mang về nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng. Đồng thời, anh cũng tích cực hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu đầu ra cho sản phẩm để bà con nhân dân cùng phát triển mô hình. 

Mô hình nuôi ếch của anh Tùng đã trở thành điểm sáng trong lĩnh vực chăn nuôi ở địa phương. Anh Nguyễn Văn Tùng chia sẻ: "Phát huy sức trẻ của mình, tôi mong muốn làm được nhiều việc để phát triển kinh tế gia đình và giúp người dân địa phương có thêm nguồn thu nhập. Tôi thấy ếch vừa dễ nuôi, vừa dễ bán, vì vậy tôi đã phổ biến kỹ thuật để các hộ có nhu cầu nuôi có thể tham gia”. 

Cùng với mô hình nuôi ếch của anh Tùng, mô hình sản xuất ván bóc của Hợp tác xã (HTX) Quốc Việt là mô hình hiệu quả của ĐVTN trên địa bàn. HTX được thành lập năm 2020, với 5 thành viên đều là ĐVTN do anh Phạm Quang Giáp - Bí thư Chi đoàn thôn Minh Thân làm Giám đốc. Phát huy sự năng động của các thành viên, HTX thu mua, sản xuất gỗ rừng trồng của địa phương và các xã lân cận với sản lượng 500 khối/tháng, đem lại nguồn thu hàng tỷ đồng/tháng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 1 tỷ đồng/năm. HTX đã tạo việc làm cho 12 lao động địa phương, với mức thu nhập 7-8 triệu đồng/tháng/người. Giám đốc HTX Quốc Việt - Phạm Quang Giáp cho biết: "Ngoài lĩnh vực sản xuất và chế biến gỗ lâm sản, HTX Quốc Việt còn tiêu thụ bưởi Đại Minh và vận tải đường bộ... giải quyết thêm nhiều việc làm cho ĐVTN trên địa bàn và ngày càng nâng cao mức sống cho các thành viên”.

Xã Đại Minh hiện có trên 300 ĐVTN, với sức trẻ, sự nhiệt huyết cùng khát khao lập thân, lập nghiệp đã xuất hiện hàng chục mô hình phát triển kinh tế giỏi do ĐVTN làm chủ như: mô hình vườn bưởi đẹp của đoàn viên Đỗ Thị Hiệp, cho thu nhập mỗi năm từ 150 - 200 triệu đồng/năm và mô hình tổng hợp cây ăn quả của đoàn viên Đặng Ngọc Minh cho thu nhập mỗi năm từ 250 - 300 triệu đồng đều ở thôn Làng Cần; HTX nuôi ong mật của 5 đoàn viên, do Nguyễn Văn Sơn làm Giám đốc ở thôn Minh Thân, tạo việc làm cho 15 ĐVTN trên địa bàn, cho thu nhập ổn định bình quân từ 7-10 triệu đồng/người/tháng hay mô hình trồng bưởi kết hợp nuôi ong, nuôi lợn của đoàn viên Phạm Tiến Dũng ở thôn Minh Thân cho thu nhập mỗi năm từ 300 - 350 triệu đồng… 

Để đồng hành với các bạn trẻ, Bí thư Đoàn xã Đại Minh - Hoàng Thị Hồng Thương cho biết: "Đoàn xã Đại Minh đã có nhiều giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. 

Thời gian qua, Đoàn xã đã triển khai chương trình "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp". Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN tham gia các mô hình khởi nghiệp mới; hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế gia đình; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; giúp thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng các mô hình liên kết phát triển kinh tế…”. 

Chỉ tính trong năm 2024, Đoàn xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay các đối tượng với tổng dư nợ 5 tỷ 073 triệu đồng; trong đó, riêng vốn giải quyết việc làm cho ĐVTN vay là trên 1 tỷ đồng. Đồng thời, Đoàn xã cũng vận động ĐVTN tham gia các lớp tập huấn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng, chăm sóc cây ăn quả có múi, đặc biệt là cây bưởi Đại Minh - cây trồng mũi nhọn trong phát triển kinh tế của địa phương. Đoàn xã hỗ trợ ĐVTN quảng bá sản phẩm đặc sản của địa phương bằng nhiều hình thức khác nhau, góp phần tiêu thụ các sản phẩm nông sản, giúp cho ĐVTN phát triển kinh tế.

Con đường khởi nghiệp đối với người trẻ chưa bao giờ là dễ dàng. Tuy nhiên, với nhiệt huyết, sáng tạo, cùng quyết tâm, khát khao làm giàu ngay tại quê hương, mỗi thanh niên Đại Minh đã không ngại gian khổ, quyết tâm tìm hướng đi cho riêng mình. Đối với họ, phát huy sức trẻ trong phát triển kinh tế chính là khẳng định vai trò, vị thế của mình, từng bước hướng tới mục tiêu giảm nghèo và làm giàu bền vững, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển.

Minh Huyền

Tags Đại Minh tuổi trẻ xung kích phát triển kinh tế vai trò

Các tin khác
Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tặng bằng khen cho tập thể Hội LHPN huyện Yên Bình.

Sáng ngày 22/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị trực thuộc cùng 54 đại biểu điển hình tiên tiến trong các cấp Hội LHPN trong toàn tỉnh.

Tuyên truyền về tình hình tội phạm xâm hại trẻ em cho học sinh Trường THCS Quang Trung, thành phố Yên Bái.

Trẻ em là tương lai của đất nước, là những đối tượng dễ bị tổn thương và xâm hại nhất. Trước những nguy cơ và hiểm họa đến sự an toàn, sức khỏe và tâm hồn của trẻ, cần có sự đồng lòng, hợp sức trong việc phòng, chống xâm hại trẻ em. Do đó, cần nâng cao nhận thức, tạo ra môi trường an toàn và tin cậy cho trẻ em, đồng thời trang bị cho bậc cha mẹ những kiến thức cần thiết để nhận biết và ngăn chặn kịp thời những nguy cơ xâm hại.

Ông Triệu Quang Chiến - Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi thị xã Nghĩa Lộ.

Hội Người cao tuổi (NCT) thị xã Nghĩa Lộ hiện có hơn 9.000 hội viên. Thực hiện Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 và Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025, đến nay, Hội đã thành lập 10 CLB. Các mô hình này không chỉ hỗ trợ nhau về vốn, kỹ thuật để phát triển kinh tế mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần, chăm sóc sức khỏe cho NCT.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to và dông, một số nơi mưa rất to. (Ảnh minh họa)

Hôm nay (22/5), khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ban ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục