Yên Bái tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/5/2025 | 9:03:06 AM

YênBái - Trẻ em là tương lai của đất nước, là những đối tượng dễ bị tổn thương và xâm hại nhất. Trước những nguy cơ và hiểm họa đến sự an toàn, sức khỏe và tâm hồn của trẻ, cần có sự đồng lòng, hợp sức trong việc phòng, chống xâm hại trẻ em. Do đó, cần nâng cao nhận thức, tạo ra môi trường an toàn và tin cậy cho trẻ em, đồng thời trang bị cho bậc cha mẹ những kiến thức cần thiết để nhận biết và ngăn chặn kịp thời những nguy cơ xâm hại.

Tuyên truyền về tình hình tội phạm xâm hại trẻ em cho học sinh Trường THCS Quang Trung, thành phố Yên Bái.
Tuyên truyền về tình hình tội phạm xâm hại trẻ em cho học sinh Trường THCS Quang Trung, thành phố Yên Bái.


Thời gian gần đây, tình trạng xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Yên Bái có chiều hướng gia tăng. Trong đó, xâm hại tình dục trẻ em (XHTDTE) xảy ra là chủ yếu, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và hết sức phức tạp. Quan ngại hơn, hầu hết đối tượng thực hiện hành vi đồi bại lại là những người thân như: bố dượng, bác, chú, thậm chí là anh em, bố đẻ… Đây là hồi chuông báo động về tình trạng xâm hại tình dục trẻ em (XHTDTE) và cần sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các cấp, các ngành và sự chung tay của toàn xã hội. 

Thực tế cho thấy, những khó khăn trong công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em có rất nhiều như: việc tổng hợp số liệu, cung cấp thông tin gặp khó khăn giữa các ngành phối hợp do các vụ việc cần bảo mật thông tin; do cơ quan chức năng và các địa phương chưa thống kê, báo cáo kịp thời. 

Những trường hợp trẻ em bị xâm hại như: ngược đãi, bạo lực, bỏ mặc, đánh đập, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần trẻ em... chưa được tố giác, phát hiện và phối hợp cung cấp số liệu, thông tin chưa kịp thời giữa các ngành chức năng và địa phương, gây khó khăn và ảnh hưởng tới công tác dự báo, đánh giá tình hình. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại, song nguyên nhân chủ yếu là do cha mẹ còn xao nhãng, bỏ mặc con cái; cha mẹ ly hôn, ly thân hay mắc các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật; một số trẻ bị xâm hại tình dục song không hề biết mình bị xâm hại; sự xuất hiện của những ấn phẩm, trò chơi, thông tin trên Internet, phim ảnh ngoài luồng có tính chất bạo lực và khiêu dâm...

Không chỉ vậy, bối cảnh, xu thế phát triển kéo theo các mặt trái của xã hội như: loại hình tội phạm xâm hại trẻ em phức tạp, khó lường, khó dự báo nguy cơ, cảnh báo nguy hiểm; môi trường mạng xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro đối với trẻ em nếu không biết cách hoặc không được hướng dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn. 

Song song với đó, những khó khăn trong việc phát hiện và xử lý các vụ xâm hại trẻ em cũng đang là vấn đề đáng bàn như: thiếu hoặc không rõ ràng chứng cứ, đối tượng xâm hại trẻ em thường đe dọa nên sự việc xảy ra đã lâu hoặc là do gia đình phát hiện tâm lý thay đổi của trẻ hoặc khi sự việc xảy ra, gia đình động viên, gặng hỏi trẻ mới dám kể lại với bố mẹ; nhiều trường hợp khi phát hiện thì kẻ xâm hại không thừa nhận các hành vi… Mặt khác, do lo sợ ảnh hưởng tới học tập, tương lai lâu dài của trẻ nên các gia đình thường chọn phương án im lặng, không tố cáo nghi phạm với cơ quan chức năng.

Trước thực trạng trên, để ngăn chặn phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục tăng cường trách nhiệm của chính quyền các cấp về công tác bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, XHTDTE; đẩy mạnh công tác hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em là nạn nhân bạo lực, xâm hại tình dục, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, chính sách về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, XHTDTE; xây dựng các tiêu chí, quy chuẩn cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; phát triển dịch vụ bảo vệ trẻ em trên các lĩnh vực phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục và tư pháp; chú trọng cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại gia đình, cơ sở. 

Thiết nghĩ, xâm hại trẻ em là vấn nạn, không chỉ để lại hậu quả nặng nề với bản thân người bị hại mà còn ảnh hưởng đến gia đình và xã hội. Vì vậy, sự chung tay vào cuộc của gia đình, cộng đồng xã hội là một trong những giải pháp hữu hiệu tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em. 

Theo số liệu báo cáo, trong năm 2024, toàn tỉnh có 23 trường hợp trẻ em bị xâm hại, bạo lực, cụ thể: 9 trường hợp trẻ em sinh con tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh; 4 trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại địa bàn huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và thành phố Yên Bái; 8 trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục xảy ra tại các huyện Văn Chấn, Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ; 2 trường hợp trẻ em bị bạo lực tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Mù Cang Chải. Tuy nhiên, những con số này chỉ là những vụ việc được báo cáo, còn có nạn nhân bị chính kẻ xâm hại dọa dẫm hoặc vì lý do nào đó đã không được thống kê.

Trần Minh

Tags Yên Bái trẻ em môi trường sống an toàn

Các tin khác
Ông Triệu Quang Chiến - Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi thị xã Nghĩa Lộ.

Hội Người cao tuổi (NCT) thị xã Nghĩa Lộ hiện có hơn 9.000 hội viên. Thực hiện Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 và Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025, đến nay, Hội đã thành lập 10 CLB. Các mô hình này không chỉ hỗ trợ nhau về vốn, kỹ thuật để phát triển kinh tế mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần, chăm sóc sức khỏe cho NCT.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to và dông, một số nơi mưa rất to. (Ảnh minh họa)

Hôm nay (22/5), khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ban ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông.

Quang cảnh buổi tiếp xã giao

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia tiên phong trong chính sách xã hội theo sáng kiến của Liên Hợp Quốc, tập trung vào những vấn đề cốt lõi.

Hàng trăm người đang tìm kiếm các nạn nhân bị nước cuốn trôi ở Quảng Ninh.

Ngày 21/5, một nhóm gồm 7 thanh niên và học sinh đi tắm suối thì bất ngờ gặp lũ, người dân kịp thời cứu được 3 người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục