Những ngôi nhà xây đắp tương lai

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/5/2025 | 8:28:15 AM

YênBái - Những ngôi nhà vững chãi không chỉ che mưa nắng mà còn thắp lên niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng cho hàng ngàn hộ dân nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách tại Yên Bái.

Anh Nguyễn Văn Hùng (bên phải), thôn Cầu A, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên bên ngôi nhà mới.
Anh Nguyễn Văn Hùng (bên phải), thôn Cầu A, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên bên ngôi nhà mới.


Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, mang theo những đổi thay diệu kỳ và minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và cả cộng đồng trong hành trình xây đắp cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân. 

Đối với nhiều hộ nghèo, cận nghèo và các gia đình chính sách tại Yên Bái, việc sở hữu một ngôi nhà kiên cố, che nắng, che mưa từng là một giấc mơ xa vời. Thế nhưng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chung tay của cả cộng đồng, giấc mơ ấy đang dần trở thành hiện thực, mang theo biết bao niềm vui và xúc động. 

"Như một giấc mơ!" - đó là lời tâm sự của bà Nguyễn Thị Nhạn, 75 tuổi, ở thôn Vầu Sơn, xã Ngòi A, huyện Văn Yên, khi được dọn về ở trong ngôi nhà mới khang trang rộng hơn 60m2

Niềm vui an cư cũng đến với gia đình anh Giàng A Lo ở thôn Bản Công, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu. Thuộc diện hộ nghèo, gia đình anh nhiều năm phải sống trong ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2025, ước mơ về một mái ấm kiên cố đã trở thành hiện thực khi gia đình anh được Nhà nước và tỉnh Yên Bái hỗ trợ 60 triệu đồng để làm nhà. Khởi công từ ngày 7/3, đến nay, ngôi nhà mới đã hoàn thành, mang lại niềm vui lớn cho cả gia đình. 

Anh Giàng A Lo phấn khởi: "Có ngôi nhà khang trang, vợ chồng tôi yên tâm lao động sản xuất, cố gắng vươn lên thoát nghèo. Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp tỉnh Yên Bái đã giúp đỡ nhân dân". 

Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có công là một chủ trương lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với đời sống nhân dân. Việc làm này không chỉ giúp các hộ gia đình ổn định chỗ ở, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão mà còn tạo điều kiện để họ yên tâm lao động sản xuất, từng bước cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Những ngôi nhà mới được dựng lên không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết, "lá lành đùm lá rách", là sự sẻ chia của cộng đồng, tiếp thêm động lực để người dân vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Thực hiện chủ trương nhân văn này, năm 2025, tỉnh Yên Bái đã tiếp tục rà soát và xây dựng Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn với mục tiêu hoàn thành hỗ trợ làm mới, sửa chữa 2.208 căn nhà, với tổng kinh phí dự kiến trên 120 tỷ đồng. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, công tác này đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. 

Để đẩy nhanh tiến độ, tỉnh Yên Bái đang tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực, đồng thời chủ động tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những vướng mắc phát sinh, đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng tiến độ và hiệu quả. Tỉnh cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định. 

Ông Lê Thành Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết: "Trong quá trình triển khai Đề án, huyện cũng đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ người có công và thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp người dân nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Huyện chỉ đạo phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của địa phương và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư để hỗ trợ, giúp đỡ các hộ gia đình xóa nhà tạm, nhà dột nát".

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đang góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân, từng bước hiện thực hóa giấc mơ an cư cho hộ nghèo và chung tay xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. 

Tính đến ngày 14/5/2025, toàn tỉnh đã hoàn thành 1.876 nhà, đạt 85% kế hoạch đề ra (trong đó, xây mới 1.501 nhà và sửa chữa 375 nhà). Đáng chú ý, đối với hộ người có công và thân nhân liệt sĩ, đã hoàn thành 208 nhà (đạt 76,5%) và đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo là 1.668 nhà (đạt 86,2%). Đến nay, có 2/9 đơn vị cấp huyện là thành phố Yên Bái (17/17 nhà) và huyện Trạm Tấu (253/253 nhà) hoàn thành 100% kế hoạch.

Hùng Cường

Tags Yên Bái xóa nhà tạm nhà dột nát

Các tin khác

Năm 2025, qua rà soát, huyện Văn Yên sẽ xây mới và sửa chữa có 203 nhà tạm, nhà dột nát, trong đó có 171 nhà xây mới và 32 nhà sửa chữa. Tính đến 16 giờ, ngày 20/5, toàn huyện đã khởi công 203/203 nhà, đạt 100% kế hoạch, hoàn thành 129/203 nhà, đạt gần 65%. Trong số 129 nhà đã hoàn thành có 15 nhà cho hộ người có công, 75 nhà cho hộ nghèo, 39 nhà hộ cận nghèo. Huyện đã giải ngân được trên 7,4 tỷ đồng tiền hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Mọi người cần có ý thức trong việc phòng các bệnh truyền nhiễm

Trước nguy cơ gia tăng bệnh truyền nhiễm COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng, Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc đẩy mạnh phòng chống dịch, mở đợt cao điểm phòng chống dịch trong tháng 6 và tháng 7.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Trạm Tấu thăm mô hình trồng khoai sọ của người dân ở xã Hát Lừu.

Thời gian qua, các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã được huyện Trạm Tấu triển khai kịp thời, đúng đối tượng và phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương; trong đó, có nhiệm vụ giảm nghèo bền vững…

Một số loại thực phẩm chức năng hỗ trợ chữa bệnh trong đường dây làm hàng giả của cặp vợ chồng dược sĩ Phạm Ngọc Tiến

Thuốc giả ngày càng được sản xuất tinh vi, thâm nhập cả những nhà thuốc ở thành phố lớn, khiến ngay cả bác sĩ cũng khó phân biệt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục