Việc tăng lương tối thiểu tiếp tục được thương lượng nhưng có thể trước 1/1/2026

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/6/2025 | 1:52:16 PM

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc tăng lương tối thiểu sẽ tiếp tục được thương lượng, nhưng có thể đề xuất thời điểm áp dụng tăng lương trước 1/1/2026.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu.

Thông tin về lương tối thiểu được Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đề cập khi trao đổi với báo chí bên lề phiên họp thứ nhất của Hội đồng Tiền lương quốc gia, diễn ra sáng 26/6.

Ông Ngọ Duy Hiểu cho biết về nguyên tắc Hội đồng Tiền lương quốc gia cần họp sớm hơn. Tuy nhiên, nhằm chia sẻ với những khó khăn của một bộ phận doanh nghiệp, tạo đà chung phát triển đất nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng tình lùi thời điểm thương lượng.

Về mức tăng lương tối thiểu cụ thể, ông Ngọ Duy Hiểu cho hay, sẽ đề xuất theo hướng hài hòa, đảm bảo quyền lợi người lao động, vừa đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp có cơ hội phục hồi, phát triển trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục thương lượng, nhưng có thể đề xuất thời điểm áp dụng tăng lương sớm hơn ngày 1/1/2026, bởi việc này còn liên quan đến việc ban hành nghị định. Mong muốn chung của người lao động vẫn là tăng sớm", ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết thêm, hiện chưa có quyết định cụ thể về mức tăng. Song, các bên sẽ tính toán, lựa chọn để đưa ra mức hợp lý, phù hợp với biến động giá cả trên thị trường, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Hiện nay, Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo Nghị định số 74/2024, áp dụng từ ngày 1/7/2024 đến nay.

Theo đó, mức lương tối thiểu tháng vùng I là 4.960.000 đồng/tháng; vùng II là 4.410.000 đồng/tháng; vùng III là 3.860.000 đồng/tháng, vùng IV là 3.450.000 đồng/tháng. Mức lương tối thiểu giờ vùng I là 23.800 đồng/giờ; vùng II là 21.200 đồng/giờ; vùng III là 18.600 đồng/giờ; vùng IV là 16.600 đồng/giờ.

(Theo VOV)

Các tin khác
Giờ học đầy đủ trang thiết bị hiện đại của thầy và trò Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành.

Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) luôn là một trong những trụ cột quan trọng nhất trong sự phát triển bền vững của bất kỳ địa phương nào. Những năm qua, Yên Bái đã không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh ngày càng gay gắt. Nghị quyết số 22 ngày 20/1/2021 của Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 - 2025 đã trở thành kim chỉ nam quan trọng định hướng cho ngành giáo dục địa phương.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Yên Bái thăm, động viên và tặng quà Đội hình

Sáng 26/6, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức ra quân Đội hình “Tiếp sức mùa thi”; thăm và tặng quà các Đội hình “Tiếp sức mùa thi” Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025 tại điểm thi Trường THPT Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình và Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái.

Học sinh vùng cao Yên Bái trong giờ học môn Tin học.

Đối với trẻ em, thế giới số mở ra vô vàn cánh cửa tri thức và trải nghiệm mới lạ. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện ích và hấp dẫn ấy, một nỗi lo lớn đang dần hiện hữu, âm thầm len lỏi vào từng gia đình: nỗi lo trẻ nhỏ “nghiện” Internet. Đây không còn là một vấn đề cá biệt mà đã trở thành một thách thức xã hội nghiêm trọng, đòi hỏi sự quan tâm và hành động đồng bộ từ gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ tỉnh mở lớp đào tạo nghề may công nghiệp cho phụ nữ huyện Lục Yên.

Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ tỉnh có chức năng tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh phát triển toàn diện về năng lực, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, thể lực, thẩm mỹ góp phần đạt được mục tiêu bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Một trong những nhiệm vụ của Trung tâm được Tỉnh ủy giao là tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, kiến thức, kỹ năng về mọi mặt cho phụ nữ và trẻ em, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; đào tạo nghề cho lao động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục